Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chung tay chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn mặn

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chung tay chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn mặn
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong lễ phát động, 74 tổ chức, 24 cá nhân đã đóng góp 70 tỉ đồng và 100 USD (bao gồm tiền mặt và hiện vật) để ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.
Tiếp nhận tượng trưng số tiền hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn của Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiếp nhận tượng trưng số tiền hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn của Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Trong đó số đó, nguồn quỹ hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là hơn 61 tỉ đồng. Điển hình như ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, ủng hộ 25 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 5 tỉ đồng; Công ty Vạn Phúc ủng hộ 3 tỉ đồng; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 50 triệu đồng; Câu lạc bộ nữ nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 50 triệu đồng và 1 tấn gạo.
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các cá nhân như nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà và nhóm bạn ủng hộ 2 phòng cách ly áp lực âm trị giá 1,3 tỉ đồng; nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ủng hộ 73 triệu đồng; bà Tuệ Nghi ủng hộ 200 triệu đồng; ông Võ Văn Bá ủng hộ 200 triệu đồng; nhân viên công ty Quý Nam ủng hộ vật tư y tế trị giá 177 triệu đồng.  
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nguồn quỹ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn cũng đã nhận được sự ủng hộ trị giá gần 10 tỉ đồng, trong đó ông Jonathan Hạnh Nguyễn đóng góp 5 tỉ đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 500 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện của thành phố ủng hộ từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. 
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu đóng góp ủng hộ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu đóng góp ủng hộ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và kiều bào ở nước ngoài cùng nhau chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bằng các hình thức thiết thực, trong thời gian từ nay đến ngày 30/4/2020. 
Các đại biểu tham gia buổi Lễ nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Các đại biểu tham gia buổi Lễ nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố  Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, từ kinh nghiệm phòng, chống dịch trong thời gian qua cùng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chung sức chung lòng, có thể khẳng định rằng Thành phố Hồ Chí Minh có đủ năng lực, nguồn lực, ý chí để kiểm soát dịch bệnh. Đảng bộ chính quyền thành phố luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong thực hiện mục tiêu lãnh đạo, quản lý kinh tế- xã hội. 
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ từ ông Võ Văn Ba, một người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ từ ông Võ Văn Ba, một người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Liêm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong thời gian qua của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và các quận, huyện, lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời cám ơn các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân thành phố đã đồng lòng, tin tưởng, chia sẻ, hưởng ứng những quyết sách trong phòng, chống dịch. 
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ từ Ban Từ thiện-Xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ từ Ban Từ thiện-Xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo ông Lê Thanh Liêm, sự chung tay, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là một yêu cầu cấp thiết để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và hạn chế hậu quả của tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đang là thách thức không nhỏ cho cả đất nước và dân tộc. Mỗi sự đóng góp, mỗi sự sẻ chia hết sức quý báu và cần thiết để chống chọi với thiên tai, dịch bệnh.
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Sứ mệnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ở vào một thời điểm cụ thể sẽ được biểu thị bằng những việc làm cụ thể, tạo thành sức mạnh vô địch để thành phố vượt mọi khó khăn, thử thách đi đến thắng lợi, góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm