Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Doanh thu đạt 120 tỷ đồng

Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019: Doanh thu đạt 120 tỷ đồng
Thông tin được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Lễ bế mạc Ngày hội Du lịch Thành phố, diễn ra tối 14/4.
Chương trình khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Chương trình khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
 
Riêng đối với Chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đã bán khoảng 1.280 vé. Trong đó, nổi bật là các tour như: Tour Cần Giờ (Chiến khu Rừng Sác, Khu Du lịch Vàm Sát) với 700 vé; Tour du thuyền trên sông Sài Gòn bán được 120 vé; Tour Củ Chi 220 vé; City Tour 200 vé; Tour liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết bán ra 40 vé. Tổng doanh thu ước đạt khoảng 300 triệu đồng.

Xuyên suốt chuỗi sự kiện Ngày hội Du lịch còn diễn ra các chương trình Diễn đàn nguồn nhân lực du lịch Việt Nam; Liên hoan Giọng hát vàng ngành du lịch Thành phố, Giao lưu giới thiệu về Startup ứng dụng công nghệ trong du lịch…
 
Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp giới thiệu đến khách hàng 70.000 tour du lịch trong và ngoài nước được các nhà lữ hành cam kết giảm giá “sốc” cho khách hàng khi đăng ký mua tour tại Ngày hội.
 
Bên cạnh đó, tại mỗi ngày đều diễn ra sự kiện, các hãng lữ hành giới thiệu chương trình khuyến mãi mới, như: Săn tour 0 đồng bằng hình thức quay số trúng tour miễn phí với 1.000 vé miễn phí dành cho các tour, tuyến trong và ngoài nước…
 
Các tour trong nước, nhất là đi các điểm tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của khách hàng như: Tour Sài Gòn - Chợ Lớn, Cần Giờ, Củ Chi…chỉ có giá từ 275 nghìn đồng hoặc dưới 1 triệu đồng./.
Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm