Liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long

Liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long
Các gian hàng trưng bày giới thiệu điểm đến, sản vật đặc trưng của 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Phúc Thanh
Các gian hàng trưng bày giới thiệu điểm đến, sản vật đặc trưng của 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Phúc Thanh 

TP.HCM có nhiều lợi thế trong liên kết phát triển du lịch vùng như: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Ga xe lửa Sài Gòn… và 1.200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, liên kết phát triển du lịch cần được nhận diện là một trong những “đòn bẩy” quan trọng cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - 2019. Ảnh: Phúc Thanh Khách tham quan, tìm hiểu về các chương trình du lịch tại Hội chợ. Ảnh: Phúc Thanh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - 2019. Ảnh: Phúc Thanh 
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - 2019. Ảnh: Phúc Thanh Khách tham quan, tìm hiểu về các chương trình du lịch tại Hội chợ. Ảnh: Phúc Thanh
Khách tham quan, tìm hiểu về các chương trình du lịch tại Hội chợ.
Ảnh: Phúc Thanh 

Trong khuôn khổ Hội chợ đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các địa phương cần chú trọng những sản phẩm liên kết đặc trưng của vùng, đồng thời tận dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để làm du lịch thông minh và phát triển du lịch bền vững.
Phúc Thanh
Báo in tháng 9/2019

Có thể bạn quan tâm