Lễ hội Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 giới thiệu, trưng bày gần 100 nghìn đầu sách

Lễ hội Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 giới thiệu, trưng bày gần 100 nghìn đầu sách
Theo ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội được tổ chức ở ba trục đường chính gồm: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) - Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) - Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Lễ hội năm nay thu hút nhiều đơn vị tham gia trong đó có: Thư viện Khoa học Tổng hợp, Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam, Công ty cổ phần sách Thái Hà, Công ty cổ phần sách Sài Gòn, Công ty cổ phần phát hành sách Fahasa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Truyền thông giải trí Phan Thị.
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham quan, đọc sách tại các gian hàng trong Lễ hộ đường sách Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: An Hiếu
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham quan, đọc sách tại các gian hàng trong Lễ hộ đường sách Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: An Hiếu
 
Theo đó, tuyến Mạc Thị Bưởi có chủ đề “Sách và thế hệ trẻ” là khu sách tổng hợp với nhiều thể loại khác nhau về giáo dục, khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa. Tại đây có khu café sách để bạn đọc dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn đọc sách.
 
Tuyến đường Nguyễn Huệ có chủ đề “Vững bước vươn xa” giới thiệu với khách tham quan các cuốn sách và hình ảnh panorama về kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; bộ sách và hình ảnh về “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam”.

Bên cạnh đó, tại tuyến đường này còn diễn ra các hoạt động triển lãm Báo Xuân năm 2019; triển lãm sách và hình ảnh về thành tựu trong công tác đối ngoại của thành phố…
 
Tuyến đường Ngô Đức Kế có chủ đề “Thiếu nhi và thành phố tương lai”. Đây là không gian trưng bày, giới thiệu sách dành cho thiếu nhi, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi.
 
Ngoài ra, trong suốt bày ngày diễn ra Lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức liên tục, nhằm tạo thêm sân chơi, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng người dân thành phố. Tiêu biểu như: chương trình giới thiệu sách nói về chủ đề Tết và sách “Tôi, Tương lai và Thế giới”; tác giả Anh Khang nói về cuốn sách “Những năm tháng đó có tôi yêu người” và những câu chuyện Tết…
 
Lễ hội Đường sách Tết Nguyên đán bắt đầu từ năm 2011 đến nay, đã qua tám lần tổ chức, là địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc cho người dân thành phố mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ban tổ chức hy vọng rằng Lễ hội năm nay tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, là điểm du Xuân hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp Tết Nguyên đán./.
  Gia Thuận

Có thể bạn quan tâm