Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Lời Bác vang mãi khúc quân hành”

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Lời Bác vang mãi khúc quân hành”
Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016), 56 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2016). 
 
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta đoàn kết một lòng cùng nhau vượt khó khăn, gian khổ để chiến đấu và chiến thắng các kẻ thù xâm lược.  
Ông Nguyễn Hoàng Năng kêu gọi đồng bào các giới, các dân tộc, các tôn giáo tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông đi trước, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Trong đó, ra sức khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị.

Thành phố quyết tâm xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống lãng phí, nói đi đôi với làm. 

Nhân dân Thành phố tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; nỗ lực không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh xứng danh là thành phố mang tên Bác Hồ, Thành phố Anh hùng. 
 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như biểu diễn các bài hát: Đoàn vệ quốc quân, Tiếng súng 19 tháng 12, Trường ca sông Lô, Bài ca hy vọng…, tái hiện lại tinh thần, ý chí quật cường của quân và dân ta trong quá trình chiến đấu, bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Trải qua bao đau thương, mất mát, đất nước được hòa bình thống nhất, mỗi người dân Việt Nam không thể quên những năm tháng hào hùng của cha ông đã làm nên những mốc son vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ cha ông, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và chắc tay cùng giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất, biển đảo quê hương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam./.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (TTXVN) trân trọng giới thiệu một số hình ảnh biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.... 
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình kỷ niệm. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình kỷ niệm. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm