Kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore

Kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore
Chúc mừng Quốc khánh Singapore, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Singapore Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Singapore và Việt Nam. Mối quan hệ gắn bó, liên kết đa chiều, hợp tác sâu sắc trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước được củng cố qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước cũng như qua các cuộc tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương.
Bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt bánh sinh nhật kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Singapore. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt bánh sinh nhật kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Singapore. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt 21,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm trước. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam với hơn 1.800 dự án và tổng vốn 43 tỷ USD. Bảy Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore trải dài khắp đất nước, thu hút khoảng 10,9 tỷ USD vốn đầu tư, tạo ra hơn 170 nghìn việc làm cho người lao động Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Ngọc Hòa bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác mạnh mẽ của Tổng Lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp Singapore, cộng đồng người Singapore… để tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Singapore.

Cảm ơn tình cảm của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Singapore, bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore bày tỏ sự trân trọng đối với sự hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore Thành phố Hồ Chí Minh với Tổng Lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần  củng cố, phát triển mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân Singapore và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sơ lược về tình hình phát triển quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam trong những năm qua, bà Leow Siu Lin nhấn mạnh, hai nước đã đạt được những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tính từ  năm 1992 đến nay, hơn 18.000 cán bộ Việt Nam đã tham gia các khóa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Chương trình hợp tác Singapore (SCP), trong đó có nhiều học viên là cán bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo này đã góp phần nuôi dưỡng nền tảng mối quan hệ tốt đẹp, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Singapore./.
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm