Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 (khóa X)

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 (khóa X)
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; đồng thời nêu nhiều ý kiến góp ý để dự thảo được tiếp tục hoàn thiện.

Thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Theo đó, dự thảo đã đưa ra 12 chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu như: 100% đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng một mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; trồng mới 30 triệu cây xanh;... 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Hiếu – TTXVN.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Hiếu – TTXVN.
Theo anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo Báo cáo Chính trị đã đề cập chi tiết nhiều nội dung, nhưng nội dung về công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng có một số điểm chưa cụ thể.

Theo đó, cần có phương hướng, giải pháp cụ thể trong tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi, phát triển nhà thiếu nhi cấp huyện và điểm vui chơi cho trẻ em.

Theo anh Lâm Đình Thắng, hiện nhiều địa phương, tuyến nhà thiếu nhi cấp huyện đang gặp khó khăn trong việc phát triển và có xu hướng sáp nhập vào các công trình văn hóa khác. Vì vậy cần có giải pháp cụ thể cho vấn đề này.  
 
Ngoài ra, các đại biểu mong muốn hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới cần có sự khả thi, cụ thể, không chung chung, hô khẩu hiệu. 
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: An Hiếu – TTXVN.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: An Hiếu – TTXVN.
Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao những góp ý thẳn thắn, đi thẳng vào giải pháp cụ thể của các đại biểu. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã đảm bảo đủ hai yếu tố là có định hướng khung về phong trao thanh niên và đảm bảo không gian sáng tạo tại cơ sở.

Anh Lê Quốc Phong khẳng định: Ban Thường vụ Trung ương Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý tại hội nghị, trong đó tập trung nghiên cứu một số ý kiến đáng chú ý như đề xuất thêm mục tiêu đẩy mạnh rèn luyện thể chất cho thanh niên Việt Nam; nghiên cứu bổ sung thêm các mô hình hoạt động hiệu quả để làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; qua đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
 
Ngày 23/6, các đại biểu dự hội nghị tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm