Huy động toàn dân tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Huy động toàn dân tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chủ động, tích cực triển khai tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ghi nhận vai trò của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, thể hiện nhận thức cao về ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành cũng như của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Thiếu tướng Du Trường Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc huy động toàn dân tham gia tích cực vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong đó đặc biệt tranh thủ thông tin từ các cựu chiến binh, nhân dân địa phương và mối quan hệ với cựu chiến binh các nước từng tham chiến tại Việt Nam; phối hợp với Quân khu 7 hoàn thiện công tác triển khai thiết lập bản đồ 3 cấp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố. Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm qua, dù có nhiều khó khăn nhưng Ủy ban nhân dân Thành phố đã tích cực chủ động chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và sự đồng thuận, hỗ trợ của nhân dân, từ năm 2016 đến tháng 10/2018, Thành phố đã tìm kiếm, quy tập và di dời được 74 bộ hài cốt liệt sỹ còn nằm ngoài nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có 63 bộ hài cốt liệt sỹ có thông tin về thân nhân liệt sỹ. Trong thời gian tới, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phối hợp tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, hài cốt liệt sỹ tìm thấy để giám định AND, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ… Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 1237 Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018, Thành phố đã triển khai hơn 100 lượt cán bộ, chiến sỹ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với hơn 10.000 ngày công trên diện tích tìm kiếm, đào, lấp khoảng 250.000 m2. Bên cạnh đó, huy động 120 lượt phương tiện và phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập, dâng hương, truy điệu, an táng 74 bộ hài cốt liệt sỹ được đảm bảo đúng quy định. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có 7 nghĩa trang liệt sỹ với 27.145 mộ liệt sỹ, trong đó có 20 mộ liệt sỹ tập thể, 19.509 mộ liệt sỹ có thông tin và 7.636 mộ liệt sỹ chưa biết thông tin. Thực hiện Đề án 150, giai đoạn 2017-2018, Thành phố đã giới thiệu 89 trường hợp thực hiện giám định ADN để kiểm tra, điều chỉnh thông tin trên bia mộ và kết quả đã có 7 trường hợp trùng khớp ADN với hài cốt liệt sỹ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố đã thực hiện xác minh, đính chính thông tin qua phương pháp chứng thực cho 215 mộ liệt sỹ còn thiếu, sai lệch thông tin./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm