Hội thi báo cáo viên giỏi Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền các vấn đề thời sự

Hội thi báo cáo viên giỏi Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền các vấn đề thời sự
Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên tại các quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Thí sinh Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng thuyết trình về Luật An ninh mạng. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Thí sinh Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng thuyết trình về Luật An ninh mạng. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Đây là cơ hội để đội ngũ báo cáo viên có điều kiện được bồi dưỡng, trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại cơ sở.
 
Trong lần thứ hai được tổ chức (lần đầu năm 2015), Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018 có sự tham gia của hơn 200 thí sinh dự vòng thi cấp cơ sở; từ đó tuyển chọn 113 thí sinh bước vào vòng cấp cụm và sau đó chọn ra 14 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Quang cảnh Hội thi. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Quang cảnh Hội thi. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Các thí sinh đã trình bày các nội dung về lý luận, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề đậm tính thực tiễn, những vấn đề nóng, mang tính thời sự như: Luật An ninh mạng; Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh… Ngoài phần thuyết trình, thí sinh phải trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo cũng như thí sinh khác.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Phường 8 (Quận 8) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về thí sinh Dương Trọng Phúc (Phó Hiệu trưởng Trường đoàn Lý Tự Trọng) và Ngô Thị Thúy Vân (Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, quận 6). Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh.
Ban Tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham dự Vòng chung kết Hội thi. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Ban Tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham dự Vòng chung kết Hội thi. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Theo bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi có nhiều nét mới, nổi bật với sự xuất hiện của nhiều gương mặt thí sinh trẻ; trong đó nhiều thí sinh là bí thư cấp ủy, người đứng đầu tại các đơn vị. Nội dung thi có nhiều nét mới với sự đa dạng đề tài, đề cập nhiều vấn đề thời sự, được nhiều người quan tâm; có sự tương tác giữa ban giám khảo và thí sinh, tương tác giữa thí sinh và thí sinh, qua đó đánh giá khả năng, bản lĩnh xử lý tình huống trong thực tiễn của người báo cáo viên./.
Tiến Lực 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm