Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) tăng cường giao lưu

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) tăng cường giao lưu
Đánh giá cao sáng kiến tổ chức giao lưu học sinh hai địa phương, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Liêm cảm ơn Liên đoàn Công thương tỉnh Nagasaki đã hỗ trợ các đoàn du học sinh thành phố trong năm 2016-2017; bày tỏ sự hoan nghênh và mong muốn Liên đoàn sẽ tiếp tục triển khai chương trình đưa học sinh thành phố đến Nagasaki trong năm nay, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai địa phương.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
 
Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng các địa phương của Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa để thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Bên cạnh đó, đề nghị Liên đoàn Công thương tỉnh Nagasaki tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động giao lưu giữa thành phố và các địa phương của Nhật Bản cũng như tiếp tục tổ chức hoạt động giao lưu học sinh và triển khai chương trình hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
 
Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Takushima Toshio bày tỏ vui mừng về việc Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi hai đoàn giáo viên và học sinh sang Nagasaki cùng học và giao lưu với học sinh, sinh viên Nhật Bản, tìm hiểu văn hóa, đời sống, lịch sử vùng đất Nagasaki; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Nagasaki mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai lâu dài chương trình giao lưu học sinh giữa hai địa phương với kỳ vọng thông qua hoạt động giao lưu của giới trẻ sẽ giúp hai địa phương kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, thương mại một cách chặt chẽ, hiệu quả trong tương lai./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm