Gần 150 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế VietAd 2018

Gần 150 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế VietAd 2018
Ông Nguyễn Thanh Đảo, Trưởng Ban tổ chức VietAd cho biết, VietAd 2018 có quy mô 350 gian hàng của gần 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày về các lĩnh vực chuyên ngành máy móc in ấn quảng cáo; thiết bị, vật liệu và quà tặng quảng cáo; công nghệ Led; các dịch vụ quảng cáo... Điểm nhấn của triển lãm năm nay là có sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ mới trong ngành quảng cáo Việt Nam.
Nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực quảng cáo được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
 Nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực quảng cáo được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Có thể kể đến công nghệ SEQUIN – Tấm ốp trang trí, màn hình LED trong suốt, các loại chữ nổi, các dòng máy in, máy cắt, máy viền, máy khe, máy nhựa, máy khắc mới... Sản phẩm này có tính năng không dùng nguồn điện, có thể phản sáng nhờ tương tác với gió từ môi trường xung quanh, với hơn 154 màu phong phú, chịu nhiệt và lạnh, không phai màu dưới ánh nắng trực tiếp sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Ngoài ra, còn có sản phẩm mới như sản phẩm màn hình LED trong suốt; các loại chữ nổi quảng cáo; sản phẩm máy mới…

Với mục đích tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam gặp gỡ các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar... nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng giao thương, Ban tổ chức VietAd 2018 triển khai chương trình Hội nghị Kết nối giao thương – VietAd Business Matching 2018.
Các công ty nắm bắt cơ hội giao thương, tìm kiếm đối tác. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Các công ty nắm bắt cơ hội giao thương, tìm kiếm đối tác. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Bên cạnh đó, Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Quảng cáo ngoài trời (OOH) cũng tổ chức chương trình Hội thảo “Tình hình Quảng cáo tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018”.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký VAA, qua 9 năm tổ chức thành công, Triển lãm VietAd đã khẳng định vị thế của mình trong khu vực và quốc tế, là triển lãm chuyên ngành thiết bị - công nghệ quảng cáo lớn nhất tại Việt Nam.

Triển lãm VietAd đang trở thành sự kiện giao thương uy tín, thiết thực và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu thông tin về thiết bị và công nghệ quảng cáo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành quảng cáo Việt Nam.
Doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu công nghệ in trên sản phẩm may mặc. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu công nghệ in trên sản phẩm may mặc. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Dự kiến Triển lãm VietAd 2018 diến ra từ nay đến hết ngày 11/8, sẽ chào đón trên 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp quảng cáo đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và khách quốc tế./.
Mỹ Phương
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm