Đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thi đua yêu nước, đoàn kết đồng hành cùng dân tộc

Đây là những nội dung trọng tâm được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất triển khai trong năm 2017, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai hoạt động năm 2017, tổ chức sáng 11/2.        
 
Cùng với đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định tiếp tục kiên định thực hiện sứ vụ tập hợp và hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trong thời kỳ đổi mới, theo tinh thần “ Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.       

Ghi nhận  những kết quả tích cực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, đồng bào Công giáo đã làm tốt vai trò người công dân tốt, đồng lòng cùng nhân dân toàn Thành phố thực hiện các cuộc vận động của Mặt trận tổ chức, góp phần xây dựng Thành phố phát triển giàu mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình.        

Ông Nguyễn Hoàng Năng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố trong năm 2017 đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các chương trình vận động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2017 của Thành phố.       

Năm 2016, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Công giáo yêu nước, phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh, cùng chung sức tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào những thành tựu quan trọng của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.     
 
Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào Công giáo đã thực hiện các chương trình chăm lo giáo dục, khuyến học; chăm sóc y tế, khám chữa bệnh miễn phí; xã hội từ thiện với tổng giá trị trên 88 tỷ đồng và hơn 6 nghìn lượt người hiến máu nhân đạo. Các phong trào thi đua yêu nước và những việc làm cụ thể của đồng bào Công giáo Thành phố là minh chứng sống động, xác thực cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết gắn bó đồng hành với dân tộc của đồng bào Công giáo.        

Hội nghị đã thông qua kết quả hiệp thương, bầu linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.        

Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương " Đồng hành cùng dân tộc" cho 20 cá nhân tiêu biểu của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ " đồng hành cùng dân tộc" năm 2016./.       

Có thể bạn quan tâm