Hoạt động Đoàn - Hội ở Thành phố Hồ Chí Minh:

Đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện phù hợp yêu cầu thực tế

Đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện phù hợp yêu cầu thực tế
Những năm qua, bên cạnh phong trào tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội, hoạt động tình nguyện trong xã hội của các câu lạc bộ, đội, nhóm hay tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố ngày càng rõ nét. 
Thanh niên tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại Quận 9, sáng 20/9/2017. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Thanh niên tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại Quận 9, sáng 20/9/2017. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho biết: Thành đoàn xác định đưa phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn-Hội giữ vị trí trung tâm, dẫn dắt, định hướng hoạt động tình nguyện trong xã hội; kết nối các đội, nhóm tình nguyện ngoài tổ chức Đoàn-Hội tham gia hoạt động tình nguyện chung của thanh niên thành phố. 

Để thực hiện mục tiêu trên, phong trào thanh niên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây dần đi vào chiều sâu thông qua việc tổ chức phong trào theo dự án, công trình, với các đội hình chuyên môn; trong đó, xác lập mục tiêu, kết quả cần thực hiện để đạt hiệu quả cao, có tính lan tỏa sâu rộng, bền vững.

Nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện của thanh niên ngày càng đa dạng, do vậy cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Việc thực hiện hoạt động tình nguyện theo dự án dài hơi là một trong những hướng đi đang được tổ chức Đoàn-Hội thành phố đẩy mạnh. 

Cụ thể, với Chiến dịch Mùa hè xanh, từ năm 2016, đã bắt đầu triển khai dự án tình nguyện dài hơi xây dựng đảo Thanh niên tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang). Theo đó, Chiến dịch sẽ được triển khai liên tục trong ba năm để thực hiện các công trình về an sinh xã hội, chăm lo đời sống bà con trên đảo… 

Ngoài ra, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 đã đẩy mạnh thực hiện hoạt động tình nguyện theo dự án tại các địa bàn khác. Trong đó, có dự án chuyên về lọc nước sạch, dự án chuyên sửa chữa, xây dựng cầu - đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường… Mỗi dự án đều xác định những phần việc cụ thể hướng đến hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống người dân. 

Nhiều năm tham gia Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện của thành phố nhằm đưa kiến thức khoa học, kỹ thuật đến với bà con ở vùng xa, Tiến sĩ Lê Việt Hùng, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực, các hoạt động tình nguyện cần phát huy hơn nữa chuyên môn, sở trường của từng chiến sĩ tình nguyện. Trong đó, chú trọng nhiều hơn hoạt động nâng cao tri thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân; hướng tới nhiều hoạt động tình nguyện trí tuệ, đi sâu vào chuyên ngành để hỗ trợ địa phương... 
Thanh niên tình nguyện tặng thùng rác cho người dân tại Quận 9 sáng 30/9/2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Thanh niên tình nguyện tặng thùng rác cho người dân tại Quận 9 sáng 30/9/2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Không chỉ thiết kế các phong trào để thanh niên tham gia, tổ chức Đoàn-Hội thành phố còn khuyến khích học sinh, sinh viên đóng góp ý tưởng thực hiện hoạt động, dự án tình nguyện.

Cách làm này giúp phong trào tình nguyện đa dạng, thiết thực hơn, phù hợp nhu cầu tham gia của thanh niên. Điển hình, Cuộc thi ý tưởng dự án tình nguyện chủ đề “Vì biển đảo xanh” do Hội Sinh viên thành phố tổ chức vừa qua đã tiếp nhận được hơn 100 ý tưởng dự án tình nguyện từ sinh viên. Trong đó, 3 dự án mang tính thiết thực đã được hỗ trợ kinh phí triển khai trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2017 tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang). 

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Minh chia sẻ, bên cạnh nhu cầu tham gia các hoạt động tình nguyện, với tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, sinh viên cũng mong muốn được góp sức xây dựng những dự án tình nguyện phục vụ cộng đồng. Điều này vừa giúp tổ chức Đoàn-Hội có thêm nhiều ý tưởng, đa dạng các hoạt động, đồng thời việc trao trách nhiệm cụ thể cho sinh viên tìm tòi, phát triển ý tưởng nhằm phục vụ cộng đồng giúp sinh viên triển khai hoạt động hiệu quả hơn. Thời gian tới, tổ chức Đoàn - Hội sẽ tăng cường tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về ý tưởng tình nguyện để thu nhận những ý tưởng, mô hình tình nguyện hay triển khai trong thực tế. 
Các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng giao thông nông thôn tại mặt trận huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang gấp rút hoàn thành 15 tuyến đường với chiều dài hơn 11km vào đầu tháng 8/2017. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng giao thông nông thôn tại mặt trận huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang gấp rút hoàn thành 15 tuyến đường với chiều dài hơn 11km vào đầu tháng 8/2017. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua, các phong trào của tổ chức Đoàn-Hội thành phố tiếp tục có sự phát triển. Qua đó, góp phần phát huy chuyên môn, tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Riêng giai đoạn 2012 - 2017, các cấp cơ sở Đoàn thành phố đã thực hiện gần 29.500 công trình, hơn 133.000 phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội; chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hàng chục ngàn lượt người dân; tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện bê tông hóa hàng chục ngàn km đường giao thông nông thôn…

Các hoạt động tình nguyện hàng năm của 
các cấp bộ Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh thu hút gần 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với giá trị làm lợi hơn 50 tỷ đồng/năm./. 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm