Dịch COVID-19: Phát huy vai trò của các thầy thuốc trẻ trong công tác phòng dịch

Dịch COVID-19: Phát huy vai trò của các thầy thuốc trẻ trong công tác phòng dịch
Theo anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần lễ “Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” là đợt hoạt động “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26/3). Hoạt động của Tuần lễ này còn hướng đến đẩy mạnh tuyên truyền và làm chuyển biến mạnh mẽ công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ, nhất là các đơn vị y tế ngoài công lập. 
Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

"Đây còn là dịp để đoàn viên, lực lượng thầy thuốc trẻ, sinh viên ngành Y thành phố giao lưu, trao đổi, bồi dưỡng tình cảm, lòng yêu ngành, yêu nghề. Từ thực tiễn hoạt động, tổ chức Đoàn sẽ phát hiện và tuyên dương các cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong lao động chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, cống hiến tích cực cho cộng đồng", Phó Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải chia sẻ.
 
Tham gia Tuần lễ Thầy thuốc trẻ Thành phố làm theo lời Bác, Đoàn Thanh niên Quận 3, 4, huyện Nhà Bè tổ chức tập huấn kiến thức phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra; tuyên truyền “Nhận thức đúng về dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng dịch hiệu quả”; phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết cho người dân; thăm khám và phát thuốc tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các ba, má Phong trào sinh viên, học sinh Trần Văn Ơn, người già có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; triển khai điểm tư vấn sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người dân tại các khu chung cư; hỗ trợ Trung tâm Y tế Dự phòng sắp xếp kho hóa chất, pha dung dịch khử khuẩn Cloramin B; vận động mạnh thường quân cấp phát khẩu trang miễn phí. 
Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tương tự, Đoàn Thanh niên Quận 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Thủ Đức và huyện Củ Chi tổ chức phát nước rửa tay, khẩu trang miễn phí cho người dân; tư vấn giáo dục sức khỏe về “Vệ sinh tay - các biện pháp phòng chống dịch bệnh thường xảy ra trong mùa Đông, mùa Xuân”; xây dựng file thu âm và phát loa tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh.

Các cơ sở Đoàn còn phối hợp các trung tâm, bệnh viện tuyến quận, huyện thực hiện hỗ trợ phun xịt thuốc sát trùng; đặt bàn hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến khám, chữa bệnh; truyền thông kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, về dịch tả lợn châu Phi tại các khu chợ, nơi đông dân cư; phát động hiến máu tình nguyện… 
Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Quận 2 tham gia lập khu cách ly 20 giường tại Khoa Nhiễm; phân luồng lối đi; phun khử khuẩn tất cả các khoa, phòng; tăng cường giám sát số lần làm vệ sinh tại các khoa, phòng. Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Quận 2 Lê Bình Minh cho biết, Đoàn đã thành lập khu khám sàng lọc tại các cổng bệnh viện với những hoạt động như: Đo nhiệt độ nhanh, hướng dẫn rửa tay, phát khẩu trang; tuyên truyền về dịch bệnh, cảnh báo các tác hại và cách phòng tránh cho người dân và nhân viên y tế; tham gia hiến máu tình nguyện…
 
Phát huy tinh thần Thầy thuốc trẻ Thành phố, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tham gia tập huấn điều trị cách ly, hỗ trợ xây dựng khu cách ly 30 giường cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện; tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi về dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh khu vực khoa, phòng, rửa tay đúng cách. Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Đồng 1 Châu Tố Uyên, cho biết, nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên bệnh viện không chỉ được thực hiện trong Tuần lễ mà còn được triển khai thường xuyên, giúp bệnh nhi và người nhà hiểu rõ hơn về các loại dịch bệnh, các bệnh trẻ thường hay mắc phải, cách điều trị và phòng ngừa hiệu quả cho trẻ. 
             Đoàn thanh niên Bệnh Nhi đồng 1 tuyên truyền phát tờ rơi về dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh khoa, phòng, rửa tay đúng cách cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đoàn thanh niên Bệnh Nhi đồng 1 tuyên truyền phát tờ rơi về dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh khoa, phòng, rửa tay đúng cách cho thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trong Tuần lễ Thầy thuốc trẻ Thành phố làm theo lời Bác, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung Bướu phối hợp cùng thân nhân các bệnh nhi đang điều trị nội trú làm vệ sinh khu vực khoa, phòng, đặc biệt chú trọng vệ sinh bề mặt tiếp xúc; tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe về các bước rửa tay đúng cách, các thời điểm rửa tay cho thân nhân và bệnh nhi, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, phát khẩu trang miễn phí cho thân nhân và bệnh nhi. Đoàn cơ sở Bệnh viện An Bình, Viện Y dược học Dân tộc tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn rửa tay, cách mang khẩu trang, phát tờ rơi và khẩu trang cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân điều trị nội trú..../. 
                Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm