Dịch COVID-19: Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đeo khẩu trang nơi công cộng

Dịch COVID-19: Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đeo khẩu trang nơi công cộng
Ghi nhận tại Co.opmart Nhiêu Lộc Thị Nghè (đường Trường Sa), tất cả khách hàng đến siêu thị đều đeo khẩu trang, được nhân viên hỗ trợ đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước diệt khuẩn trước khi vào khu vực mua sắm. Riêng cán bộ, công nhân viên siêu thị đều thực hiện điều này trước và sau ca làm việc; đồng thời đeo găng tay trong suốt quá trình giao dịch với khách hàng nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.
Du khách nước ngoài thực hiện đeo khẩu trang khi tham quan Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Du khách nước ngoài thực hiện đeo khẩu trang khi tham quan Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Theo ý kiến của nhiều người đến siêu thị, việc thực nghiêm vấn đề này là một trong những giải pháp căn bản nhằm ngăn chặn, phòng ngừa dịch COVID-19 đang bùng phát, lan rộng nhiều nước thế giới. Ngoài ra, các điểm bán hàng cũng cần có nhiều biện pháp vệ sinh, phòng dịch nhằm bảo đảm sức khỏe của khách hàng và nhân viên siêu thị.
 
Về vấn đề này, ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Sài Gòn Co.op) cho biết, đơn vị thường xuyên tổng vệ sinh, diệt khuẩn khu vực kinh doanh, trang thiết bị dụng cụ, nền nhà, tay nắm cửa, xe đẩy, xe vận chuyển hàng hóa và bề mặt các đồ vật bằng các dung dịch khử khuẩn tại hơn 800 điểm bán (gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Sense city…).
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi mua hàng tại siêu thị Co.op mart Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi mua hàng tại siêu thị Co.op mart Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ngoài ra, các nhân viên còn thực hiện phun xịt khử khuẩn sâu toàn siêu thị bằng dung dịch Cloramine B trước khi đóng cửa; đơn vị trang bị cồn 70 độ hoặc dung dịch khử khuẩn, rửa tay ở các lối vào, nhà vệ sinh, những điểm khách hàng tiếp cận nhiều tại quầy dịch vụ khách hàng, quầy thu ngân, quầy kinh doanh thủy sản, thịt, các cửa kho nhập hàng và cả trong văn phòng làm việc”, ông Đỗ Quốc Huy chia sẻ. 
Du khách nước ngoài thực hiện đeo khẩu trang khi tham quan Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Du khách nước ngoài thực hiện đeo khẩu trang khi tham quan Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tương tự, Siêu thị Aeon, siêu thị Big C... trước đó cũng đã thông báo đến khách hàng nên đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước kháng khuẩn trước khi vào siêu thị. Với quy định bắt buộc, đại diện siêu thị sẽ tiếp tục nhắc nhở để khách hàng đeo khẩu trang thường xuyên hơn.
 
Tại bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố, nơi có đông người thường thường xuyên đến khám và điều trị cũng đã tổ chức khu khám cách ly dành cho những người nghi ngờ mắc COVID-19. Đồng thời, bệnh viện bố trí nhân viên kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và hỗ trợ rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn trước khi vào khu khám bệnh chung. 
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi mua hàng tại siêu thị Co.op mart Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi mua hàng tại siêu thị Co.op mart Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (quận Phú Nhuận) chia sẻ, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ngại không muốn ra đường, nên việc tái khám là việc chẳng đặng đừng. Tuy nhiên, đến đây thấy mọi người đều đeo khẩu trang, được bệnh viện kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn phần nào cũng yên tâm hơn. 
Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố, nhiều tài xế xe mô tô công nghệ, xe ôm dù đã mang khẩu trang từ lâu do công việc hàng ngày rong ruổi trên đường phố cũng đồng tình và cho rằng việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng còn giúp người là xe tránh nắng, chống bụi. 
Du khách nước ngoài thực hiện đeo khẩu trang khi tham quan Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Du khách nước ngoài thực hiện đeo khẩu trang khi tham quan Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tương tự, các bác tài xe taxi, xe ô tô công nghệ cũng đã mang khẩu trang trong suốt quá trình tham gia vận chuyển hành khách. Anh Nguyễn Văn Khánh, lái xe ô tô công nghệ ở quận Bình Thạnh cho rằng: Trong thời điểm dịch bệnh việc đeo khẩu trang trước tiên là tự bảo vệ sức khỏe cho mình, đồng thời cũng tạo sự yên tâm cho khách hàng. 
Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào khu khám bệnh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào khu khám bệnh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tại các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, ngay trong buổi sáng trước khi vào làm việc, tất cả cán bộ, viên chức người lao động đều được đo thân nhiệt và khuyến khích dùng nước sát khuẩn, rửa tay đúng cách. Nhiều đơn vị còn thực hiện việc khai báo nếu người lao động đi ra khỏi thành phố; khuyến nghị mọi người không nên tụ tập, tránh đến những chỗ đông người… 
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi mua hàng tại siêu thị Co.op mart Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi mua hàng tại siêu thị Co.op mart Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày đầu tiên tại các điểm du lịch trung tâm thành phố vẫn còn có nhiều du khách không mang khẩu trang. Vấn đề này đặt ra cho các cơ quan chức năng và ngành du lịch thành phố cần có giải pháp cụ thể để mọi người, mọi nhà cùng chung tay chống dịch COVID-19 hiệu quả./.
                 Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm