Dịch COVID-19: Đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tích cực phòng chống dịch

Dịch COVID-19: Đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tích cực phòng chống dịch
Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Năng đã trao đổi công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo thành phố.
Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu
Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu
Qua đó, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố bước đầu đã phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân, khống chế dịch không để lây lan trong cộng đồng. Ngoài những nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thành phố, còn có sự tham gia tích cực của các vị chức sắc, chức việc trong Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo dân đã được quan tâm, động viên, hướng dẫn, khuyến khích thực hành các biện pháp khoa học như kịp thời khám chữa bệnh, đeo khẩu trang khi đến nhà thờ, nơi đông người; khuôn viên cơ sở thờ tự được bố trí các dụng cụ, phương tiện, dung dịch sát khuẩn. Giáo dân cũng được vận động giữ gìn vệ sinh môi trường và tự cách ly khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh; phối hợp ổn định tư tưởng giáo dân khi có những thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh…
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của đồng bào Công giáo Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố thời gian qua; đồng thời đề nghị Giáo hội Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
 
Với phương châm tất cả vì cộng đồng, vì sự bình yên của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Năng cho biết sẽ lãnh đạo chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của ngành Y tế, những quy định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt có phương pháp tổ chức các buổi lễ phù hợp như tổ chức trực tuyến, giãn, giảm các buổi lễ tập trung đông người vừa đảm bảo tôn nghiêm vừa an toàn sức khỏe cho giáo dân, đồng thời vận động giáo dân, thanh niên, sinh viên là người có chuyên môn hoặc đã được đào tạo về y tế tình nguyện phòng, chống dịch bệnh khi chính quyền yêu cầu./.
H.Tuấn

Có thể bạn quan tâm