Dịch COVID-19: Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch

Dịch COVID-19: Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch
Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố, hiện nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19 là thiếu hụt nguồn nguyên, phụ liệu sản xuất do phải nhập khẩu từ quốc gia có dịch bệnh. Dự báo, điểm đỉnh cạn nguồn nguyên, phụ liệu của các doanh nghiệp này là giữa tháng 4, tháng 5 tới và nhiều khả năng phải tạm dừng hoạt động. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng báo động, trong số đó, có doanh nghiệp tìm giải pháp chuyển đổi vùng cung cấp nguyên, phụ liệu; có doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh chỉ mong đủ để trả lương cho công nhân và các chi phí khác”, ông Huỳnh Văn Tuấn chia sẻ.
 
Tương tự, tình hình dịch COVID -19 cũng ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành du lịch Thành phố. Bà Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp đã ngừng một số bộ phận do không có khách; tiền lương công nhân người lao động trong tháng 3 tạm thời trích từ quỹ lương dự phòng và khó khăn hơn sẽ gặp là tháng 4 tới. 
Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Cùng với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ngành giáo dục Thành phố, nhất là các đơn vị ngoài công lập càng khó khăn hơn khi không tổ chức giảng dạy, giữ trẻ nhưng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, hay chi trả lương cho giáo viên, người lao động. Theo ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều giáo viên ngoài công lập do hưởng lương theo giờ dạy nên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt những giáo viên ở tỉnh đến thành phố làm việc.
 
Từ những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động do tác động bởi dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động các quận, huyện cũng dự báo tình hình an ninh trật tự xã hội, công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhất là tại các địa phương có khu lưu trú, khu nhà trọ của công nhân; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tạm thời, ngắn hạn, dài hạn để ứng phó với tình hình trên.
 
Cụ thể, nhiều tổ chức Công đoàn đề xuất các bộ, ngành Trung ương giảm thuế, giảm bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng; đề xuất Tổng Liên đoàn lao động tạm dừng không thu kinh phí công đoàn 2% và 1% đoàn phí công đoàn; doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, luật bảo hiểm xã hội để người lao động được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.
Bà Đỗ thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Bà Đỗ thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ông Trần Nhất Sinh, Chủ tịch Công đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất, Ủy ban Nhân dân Thành phố cần có chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng; tăng mức hỗ trợ của tổ chức công đoàn với đoàn viên, vì mức hỗ trợ 500.000 đồng/người như hiện nay không giúp được gì nhiều đối với người lao động ngoài tỉnh.
 
Cùng quan điểm, bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức cho biết, hiện quận đang xúc tiến vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà để chia sẻ khó khăn đối với công nhân, người lao động; phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố khảo sát các điểm giữ trẻ để thực hiện gói cho giáo viên vay hỗ trợ với lãi suất 0,65%/năm. Bà Đỗ thị Thu Hiền cũng đề xuất, đối tượng cần được quan tâm là đoàn viên công đoàn, lao động nữ có con nhỏ, người lao động tạm nghỉ việc không lương, nghỉ việc được nhập một phần trợ cấp …
 
Các cấp Công đoàn cũng kiến nghị cần tăng cường giám sát doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng quy trình, chính sách, pháp luật; đề xuất các cấp bộ, ngành Trung ương có giải pháp sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, coi thời gian người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 là thời gian có đóng bảo hiểm thất nghiệp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các cấp công đoàn, ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tập hợp và gửi đề xuất đến các cơ quan chức năng. Riêng Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên tinh thần chủ động, nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, việc bầu chọn những người được hỗ trợ phải công khai, minh bạch./.
                Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm