Dịch COVID-19: Chung tay cùng Bộ đội Biên phòng ngăn ngừa dịch COVID-19 từ biên giới

Dịch COVID-19: Chung tay cùng Bộ đội Biên phòng ngăn ngừa dịch COVID-19 từ biên giới
Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tặng Bộ Tư lệnh Biên phòng (Cơ quan Thường trực phía Nam) 24.000 chiếc khẩu trang diệt khuẩn, 1.250 chai nước rửa tay, 2.600 chai nước sát khuẩn, 2.000 bộ quần áo bảo hộ, 90 lít cồn và 135 triệu đồng để mua vật tư y tế.
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Trong đó, Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng 100 triệu đồng; ca sỹ Tùng Dương - Tóc Tiên tặng 2.000 bộ quần áo bảo hộ, 500 chai nước sát khuẩn và 1.000 khẩu trang; Siêu thị Co.oopmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh tặng các vật tư y tế chống dịch trị giá hơn 200 triệu đồng… 
Thiếu tướng Trương Văn Thanh (giữa), Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, trao tượng trưng số tiền 100 triệu đồng cho Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Thiếu tướng Trương Văn Thanh (giữa), Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, trao tượng trưng số tiền 100 triệu đồng cho Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng phía Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19). Sự hỗ trợ đó không chỉ góp phần giải quyết phần nào những khó khăn về trang thiết bị phòng dịch của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong ngăn chặn dịch COVID-19 khu vực biên giới phía Nam, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội, cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. 
Ca sỹ Tóc Tiên (bên trái) trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ca sỹ Tóc Tiên (bên trái) trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Cường, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 không lây lan qua biên giới.

Với phương châm “phòng, chống là chính, ngăn chặn vào Việt Nam là chủ yếu”, Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam đã và đang nỗ lực kiểm soát tuyến biên giới đất liền và biên giới trên biển tiếp giáp với Campuchia, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cũng như phòng, chống dịch COVID-19. 
Đại diện Coopmart Cống Quỳnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Đại diện Coopmart Cống Quỳnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Riêng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia dài khoảng 1.245 km, Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức triển khai 25 khu cách ly, có khả năng cách ly cho khoảng gần 10.000 người. Bộ đội Biên phòng các địa phương có biên giới với Campuchia đã triển khai 208 tổ, chốt với hơn 1.000 người tham gia, đảm bảo kiểm soát tốt hoạt động xuất, nhập cảnh tại 10 cửa khẩu quốc tế, 11 cửa khẩu chính, 29 cửa khẩu phụ và các đường mòn, lối mở qua biên giới./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm