Đầm ấm chương trình “Xuân nơi đảo xa”

Đầm ấm chương trình “Xuân nơi đảo xa”
Đây là hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa sâu sắc nhằm mang chút hương xuân, hơi ấm từ đất liền ruột thịt đến với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi hải đảo.
Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phát biểu khai mạc chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần 4
Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phát biểu khai mạc chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần 4

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho biết, Chương trình “Xuân nơi đảo xa” là cầu nối tấm lòng của người dân cả nước đến với biển đảo quê hương một các Tết sẻ chia, ấm áp và gần gũi, đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần thông qua những phần quà ý nghĩa cho cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió; những suất học bổng cho con em hải quân, ngư dân...
Một tiết mục văn nghệ do các thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình
Một tiết mục văn nghệ do các thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình
Tiết mục ca múa chào mừng tại chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần 4
Tiết mục ca múa chào mừng tại chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần 4

Hơn 4 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã vận động được gần 45 tỉ đồng gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo quê hương: trao hơn 7.000 suất học bổng trị giá hơn 7 tỉ đồng cho con chiến sỹ hải quân, ngư dân nghèo; tuyển chọn 111 em học sinh là con em của cán bộ chiến sĩ hải quân, gia đình ngư dân ở các vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn đưa về Thành phố Hồ Chí Minh học tập; thăm, tặng quà và động viên các gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma; trao tặng 26 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các chiến sĩ hải quân…
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, hình thức hoạt động của câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trong thời gian vừa qua có những đổi mới rất đa dạng, phong phú, hiệu quả, tạo hiệu ứng trong cộng đồng. Cụ thể, câu lạc bộ đã có nhiều ấn phẩm, sản phẩm mới để tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước về biển đảo quê hương, các mô hình hay, cách làm mới; sử dụng mạng xã hội Facebook để chia sẻ, liên kết, kết nối các thành viên với nhau để phát triển hoạt động của câu lạc bộ và rất nhiều hoạt động được lựa chọn đúng thời điểm, tạo hiệu ứng xã hội hết sức sâu sắc. Đặc biệt là hành trình đến với các địa chỉ đỏ để từ đó tạo nên tình cảm thiêng liêng của các bạn trẻ đối với hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước trong giai đoạn hiện nay.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu"
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực  cho CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" 
Các mạnh thường quân trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền cho đại diện câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” tại chương trình
Các mạnh thường quân trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền cho đại diện câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” tại chương trình
Các mạnh thường quân trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền cho đại diện câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” tại chương trình 
Bà Trương Mỹ Hoa, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” nhận bảng tượng trưng hỗ trợ tiền đến từ các đơn vị doanh nghiêp, cá nhân tại chương trình
Bà Trương Mỹ Hoa, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” nhận bảng tượng trưng hỗ trợ tiền đến từ các đơn vị doanh nghiêp, cá nhân tại chương trình 
Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà Tết 2019 cho đại diện các chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa tại chương trình
Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà Tết 2019 cho đại diện các chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa tại chương trình 

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Hải quân cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”./.
Tin, ảnh: An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm