55 tay đua tham gia cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 20

55 tay đua tham gia cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 20
Cuộc đua lần thứ 20 thu hút 55 tay đua đến từ 11 đội trong cả nước, bao gồm Dược Domesco Đồng Tháp, Dolytos Đồng Tháp, Gạo hạt ngọc trời An Giang, Ngọc Dung Nhi – Hóc Môn, Bile Life Đồng Nai, Bến Tre, BTV Đại Nam Bình Dương, Quân khu 7 – Đồng Tâm, Tuyển trẻ quốc gia, Anh văn Hội Việt Mỹ và đội Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 20. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 20. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các tay đua thi đấu chinh phục 7 chặng đua trong 7 ngày với lộ trình gần 1.000 km, đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và đích đến cuối cùng là quê hương phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cung đường có nhiều sức hút đối với những tay đua có sức bền và leo núi tốt khi phải chinh phục độ cao của đèo Khánh Lê, Giang Ly, đồng thời phải chứng tỏ được bản lĩnh khi đổ đèo Phượng Hoàng.
 
Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa là giải nằm trong hệ thống thi đấu xe đạp thể thao quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, tổng giá trị giải thưởng là gần 300 triệu đồng.
Các tay đua chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các tay đua chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Cộng Đồng - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa năm 2017 có nhiều điểm mới, hấp dẫn ở các chặng đua, nhất là ở các cung đèo quanh co.

Cuộc đua lần thứ 20 cũng là cột mốc đáng nhớ để tiếp tục tạo đà cho việc tổ chức những cuộc đua tiếp theo.
 
Trong chặng đua đầu tiên ngày 17/11, các tay đua xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) với chiều dài 117 km.

Dự kiến, các tay đua sẽ hoàn thành chặng đua cuối cùng từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về đích tại huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 23/11./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm