Hà Nội tôn vinh trưởng thôn thân thiện

Hà Nội tôn vinh trưởng thôn thân thiện
Trao Bằng khen của Liên đoàn lao động Hà Nội cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN
Trao Bằng khen của Liên đoàn lao động Hà Nội cho các gia đình tiêu biểu.
Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Tại hội thi, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi: năng khiếu, trắc nghiệm, tiểu phẩm. Kiến thức mỗi phần thi đều thể hiện được sự năng động, sáng tạo, tri thức của trưởng thôn, đồng thời thể hiện được kỹ năng tuyên truyền, vận động, xử lý tình huống nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày tại địa bàn dân cư. Ban Tổ chức hội thi đã trao 1 giải Nhất cho trưởng thôn Trần Quang Huy, huyện Chương Mỹ; 2 giải Nhì cho trưởng thôn Bùi Quang Hà, huyện Đông Anh và Nguyễn Tuấn Tú, huyện Đan Phượng cùng 3 giải Ba, 11 giải Khuyến Khích cho các trưởng thôn khác.
 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng tặng hoa các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN
 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng tặng hoa các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” tổ chức thường niên 5 năm một lần nhằm mục đích nâng cao vai trò, vị trí của trưởng thôn trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Đây cũng là dịp để các trưởng thôn trong toàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, đồng thời nâng cao kiến thức chung để làm tốt vai trò gắn kết giữa chính quyền với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Cũng trong ngày 26/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức giao lưu “Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu” và “Gia đình văn minh hạnh phúc” thành phố Hà Nội năm 2018 nhằm tôn vinh các tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, gia đình văn minh, hạnh phúc trong việc tổ chức, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở. Chương trình giao lưu tập trung vào các nội dung: Xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tham gia chương trình có 13 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu và 12 gia đình văn minh, hạnh phúc đại diện cho các quận, thị xã trong thành phố.
 
Tiểu phẩm "Chỗ của ai" do gia đình bà Vũ Hiền Dung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy biểu diễn. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN
 Tiểu phẩm "Chỗ của ai" do gia đình bà Vũ Hiền Dung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy biểu diễn. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN

Lễ trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải tại hội thi "Trưởng thôn thân thiện" Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN
Lễ trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải tại hội thi "Trưởng thôn thân thiện"
Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN

Tại cuộc giao lưu, bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, xác định được vai trò của gia đình trong hình thành, giáo dục, xây dựng và phát triển nhân cách con người, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã triển khai nhiều nội dung, chương trình góp phần tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Chương trình giao lưu “Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu” và “Gia đình văn minh, hạnh phúc” là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
Đinh Thuận
TTXVN

Có thể bạn quan tâm