Hà Nội tổ chức giao thông xây dựng cầu Phú Thứ và đường Kim Giang

Hà Nội tổ chức giao thông xây dựng cầu Phú Thứ và đường Kim Giang
Theo đó, cấm ô tô từ cầu Tó đi vào đường Kim Giang (đến Nhà máy sơn tổng hợp), đoạn cấm dài 600m; riêng xe buýt được phép hoạt động. Đường bờ trái sông Tô Lịch thực hiện cấm ô tô từ cầu TB 1919 đi qua cầu Tó, ra Phan Trọng Tuệ; cấm dừng đỗ xe cả 2 chiều trên đường Kim Giang và đường bờ trái sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Tó; cấm dừng đỗ xe cả 2 chiều trên đường Cầu Bươu, Phan Trọng Tuệ, trong phạm vi 200m tính từ nút giao cầu Tó.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thực hiện cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông trong khu vực điều chỉnh. Thời gian thí điểm điều chỉnh sẽ kéo dài đến hết ngày 10/4. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức lại giao thông cho khu vực này.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ xây dựng cầu Phú Thứ (huyện Thạch Thất) cũng như đảm bảo việc đi lại của người dân.

Tất cả phương tiện ô tô, máy thi công, xe chuyên dụng bị cấm đi qua đường tránh cầu tạm. Ngoài ra, cho phép các phương tiện xe máy, xe đạp, xe thô sơ và người đi bộ đi qua đường tránh cầu tạm. Bên cạnh công tác phân luồng giao thông tại chỗ, Sở cũng đã lên phương án phân luồng giao thông từ xa. Tất cả các phương tiện ô tô, máy thi công, xe chuyên dụng có nhu cầu di chuyển qua cầu Phú Thứ sẽ đi theo lộ trình Đường 420 (84 cũ) đến đường 419 (80 cũ) đến đường 419 đi Tân Xã đến đường Tân Xã đi Vân Lôi đi đường 420 (84 cũ) và ngược lại.
Tuyết Mai 

Có thể bạn quan tâm