Hà Nội tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng-TTXVN
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng-TTXVN

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, phát triển toàn diện, góp phần để hai địa phương hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, trong giai đoạn 2017-2020, thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tích cực để Lạng Sơn có thêm nguồn lực cũng như các điều kiện phát triển nhanh hơn. Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn sẽ đạt bước tiến mới, ngày càng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung cần phối hợp với phương châm tăng cường, mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội. Hai địa phương tiếp tục tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hai địa phương tập trung hợp tác, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Hai địa phương trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa; việc thực hiện các nội dung, phương pháp đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho cơ quan chuyên môn; mô hình trung tâm hành chính công trong các cơ quan nhà nước. Thành phố Hà Nội giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Về phát triển kinh tế - xã hội, hai địa phương sẽ tích cực trao đổi cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, các giải pháp tạo điều kiện huy động thêm vốn hoặc các nguồn lực khác cho nhà đầu tư của hai địa phương; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong thu hút và cải tiến các thủ tục đầu tư giữa hai địa phương; trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các cụm công nghiệp, tiết kiệm năng lượng, ít gây tổn hại môi trường. Hai bên hợp tác chế biến, tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của hai địa phương và phối hợp trong công tác chống gian lận thương mại, hàng lậu, hàng giả. Hai địa phương tăng cường phối hợp hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; tuyên tuyền, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong và ngoài nước; liên kết, hợp tác kết nối tour đón khách du lịch từ các tỉnh, thành phố trong nước, đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ du lịch.

Doanh nghiệp của Lạng Sơn và thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ nhau trong việc cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc thù của địa phương, chú trọng những nông sản sạch, an toàn, giá trị cao. Hai địa phương phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất, đưa về tiêu thụ tại các kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội. Hằng năm, hai địa phương vận động các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cùng tham gia các kỳ Hội chợ, triển lãm.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Hà Nội - Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai các dự án về phát triển hạ tầng giao thông. Trên cơ sở các tuyến kết nối vận tải hành khách theo các tuyến cố định hiện nay giữa Hà Nội và Lạng Sơn, hai địa phương sẽ tiếp tục phát triển số lượng phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân./.
Văn Cảnh - Nguyễn Thắng 

Có thể bạn quan tâm