Hà Nội: Đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống

Hà Nội: Đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống
Ứng xử, giao tiếp với người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN
Ứng xử, giao tiếp với người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN

10 tuyến xe bus của thành phố được dán Quy tắc ứng xử bằng hình ảnh sinh động tại ô kính ngoài xe, nơi mọi người lên xuống xe dễ quan sát, đồng thời người đi đường cũng dễ dàng đọc được. 30 tòa nhà văn phòng, chung cư, cao ốc, nơi các công sở, cán bộ, nhân viên làm việc hàng ngày như: Seaprodex (20 Láng Hạ), VIB (12 Hoàng Cầu), Đông Dương (số 10 Phạm Hùng)... được tuyên truyền trực quan trên khung màn hình trong thang máy.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm điểm cấp thành phố về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 4 cụm: Cầu Giấy, Tây Hồ, Sóc Sơn, Mỹ Đức. Sau tổ chức điểm, Sở tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức tọa đàm tại 100% các tổ dân phố, khu dân cư, thôn, làng. Hội thi tuyên tuyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố được tổ chức từ cấp phường, xã, thị trấn đến thành phố...

Các cơ quan, đơn vị trong thành phố triển khai đồng bộ việc niêm yết Quy tắc ứng xử theo quy định, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố đã dán tờ Quy tắc trên bàn làm việc để được nhắc nhở hàng ngày. Các quận, huyện, thị xã đã in ấn, cấp phát nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng đến từng hộ dân và niêm yết tại các điểm công cộng như đình, chùa, nhà văn hóa, khu vui chơi, bảng tin trong khu dân cư.

Nhiều đơn vị đã có sáng kiến đổi mới trong công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả, góp phần đưa quy tắc đi vào cuộc sống. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”; Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thiết kế hệ thống decal poster trang trí tủ điện tại các quận nội thành với nội dung tuyên truyền 2 Quy tắc ứng xử bằng hình thức đồ họa infographic tại 350 tủ điện; phối hợp cùng nhóm nghệ sỹ trẻ chuyển thể nội dung 2 Quy tắc ứng xử bằng bài hát Rap với giai điệu trẻ trung, dễ nhớ.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố ý thức hơn việc chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả. Trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực.

Quy tắc ứng xử nơi công cộng bước đầu điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên và người dân tại nơi công cộng, hình thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với giá trị văn hóa chung, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đinh Thuận

Có thể bạn quan tâm