Trang bị kiến thức hành đạo và chính sách pháp luật cho chức sắc Cao Đài

Sau gần 2 tháng học tập, các học viên chức sắc tôn giáo Cao Đài Tây Ninh được trang bị các kiến thức về giáo lý, lễ nghi, luân lý và hành chính đạo. Ngoài ra, các học viên được nghe các chuyên đề về kiến thức công dân như: Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; chính sách đại đoàn kết toàn dân; thông tin thời sự trong nước và quốc tế..., qua đó các học viên, cai quản các họ đạo quản lý, hướng dẫn tín đồ hành đạo theo đúng quy định. 

Theo Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, từ năm 2011 đến nay Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã mở 11 khóa hạnh đường, học tập kiến thức hoạt động đạo, pháp luật Nhà nước với trên 1.000 chức sắc trong đạo tham gia. T ừ tháng 3-5/2015, Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh mở 9 lớp phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan đến tôn giáo cho gần 1.200 học viên là các chức sắc, chức việc, tín đồ và nhà tu hành, tín ngưỡng của các tôn giáo trong tỉnh./. 

Có thể bạn quan tâm