Trạm Tấu với công tác di dân vùng lũ

Trạm Tấu với công tác di dân vùng lũ
Bà con người Mông khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được hướng dẫn nuôi gia súc, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hoàng Hà
Bà con người Mông khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được hướng dẫn nuôi gia súc, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hoàng Hà

Với địa hình đồi núi xen kẽ các khe suối nhỏ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thường xuyên phải đối mặt với những cơn lũ quét, sạt lở đất mỗi mùa mưa bão. Tháng 10/2017, một trận lũ quét qua đây đã làm 10 người chết, 3 người mất tích; hàng trăm ngôi nhà, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng…, gây thiệt hại trên 246 tỷ đồng. Năm 2018, Trạm Tấu tiếp tục phải hứng chịu nhiều đợt mưa giông, gió lốc. Năm 2019, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục đe dọa đời sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc.

Chòm Cu Vai thuộc Khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được quy hoạch và xây dựng để tái định cư cho đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Hoàng Hà
Chòm Cu Vai thuộc Khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được quy hoạch và xây dựng để tái định cư cho đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Hoàng Hà

Để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất, Trạm Tấu đặc biệt quan tâm đến việc di dân vùng lũ. 3 năm qua, huyện đã sử dụng 1,22 tỷ đồng hỗ trợ 61 hộ gia đình trên địa bàn 10 xã thực hiện di dân xen ghép; tiếp nhận gần 2 tỷ đồng gồm tiền mặt, hàng hóa để cấp phát kịp thời, đúng đối tượng; giúp đỡ xây dựng mới 37 ngôi nhà; di chuyển, sửa chữa 141 nhà và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại… Theo ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu: “Khu vực có nguy cơ sạt lở cao luôn được huyện rà soát hàng năm, đồng thời vận động cộng đồng nhường đất làm nhà cho các hộ khó khăn; giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc tháo dỡ, di chuyển nhà đến nơi ở mới…”.

Trong căn nhà mới của gia đình chị Tráng Thị Tồng ở chòm Cu Vai thuộc Khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hà
Trong căn nhà mới của gia đình chị Tráng Thị Tồng ở chòm Cu Vai thuộc Khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hà

Đến xã Hát Lừu, một trong những địa phương phải chịu nhiều thiệt hại sau cơn lũ dữ 2017, những ngôi nhà mới đã được dựng lên, thay thế cho những ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng trước đó. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lừu cho biết: “Xã đã di dời 43 hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi ở mới theo diện xen ghép; xây dựng khu tái định cư tập trung ở thôn Hát 2”.“Có nhà mới khang trang rồi, không còn lo bão lũ nữa, gia đình tôi giờ chỉ tập trung chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế thôi!” - Anh Đồng Văn Chai, người dân tộc Thái ở thôn di dân xen ghép Hát 2 phấn khởi nói.

Đồng bào Mông ở chòm Cu Vai thuộc Khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được mùa thu hoạch ngô. Ảnh: Hoàng Hà
Đồng bào Mông ở chòm Cu Vai thuộc Khu tái định cư thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được mùa thu hoạch ngô. Ảnh: Hoàng Hà

Tại bản Cu Vai, xã Xà Hồ, đồng bào dân tộc nơi đây đã có cuộc sống bình yên hơn. Ngay từ năm 2011, xã đã bố trí di chuyển 45 hộ dân đến nơi ở mới an toàn. Yên tâm với nơi ở mới, đồng bào phát triển du lịch cộng đồng để nâng cao đời sống. Chị Sùng Thị Ca, người dân bản Cu Vai chia sẻ: “Từ lúc được chuyển tới nơi ở mới, gia đình tôi thấy yên tâm mỗi dịp mưa bão. Việc chăn nuôi, trồng trọt không còn bị ảnh hưởng nhiều như trước”.

Cán bộ chính quyền địa phương trao đổi phương án di dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thành lập các tổ công tác vận động cộng đồng hỗ trợ nhường đất để làm nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà Những ngôi nhà mới được xây bê tông mang lại khả năng chịu lũ và an toàn hơn trong mùa mưa bão ở bản Hát Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hà
Cán bộ chính quyền địa phương trao đổi phương án di dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà
 
Cán bộ chính quyền địa phương trao đổi phương án di dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thành lập các tổ công tác vận động cộng đồng hỗ trợ nhường đất để làm nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà Những ngôi nhà mới được xây bê tông mang lại khả năng chịu lũ và an toàn hơn trong mùa mưa bão ở bản Hát Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hà
Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thành lập các tổ công tác vận động cộng đồng hỗ trợ nhường đất để làm nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà
 
Cán bộ chính quyền địa phương trao đổi phương án di dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thành lập các tổ công tác vận động cộng đồng hỗ trợ nhường đất để làm nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hà Những ngôi nhà mới được xây bê tông mang lại khả năng chịu lũ và an toàn hơn trong mùa mưa bão ở bản Hát Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hà
Những ngôi nhà mới được xây bê tông mang lại khả năng chịu lũ và an toàn hơn trong mùa mưa bão ở bản Hát Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hà

Dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác di dân vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn là chủ trương đúng đắn của huyện Trạm Tấu. Không chỉ giúp ổn định cuộc sống, công tác di dân còn tạo cơ hội để đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hoàng Hà – Anh Đào

Có thể bạn quan tâm