Trạm Tấu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) chủ trương mở rộng diện tích gieo trồng lúa từ 1 vụ lên 2 vụ. Ảnh: Sùng A Hồng
Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) chủ trương mở rộng diện tích gieo trồng lúa từ 1 vụ lên 2 vụ. Ảnh: Sùng A Hồng

Năm 2020, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, vừa góp phần nâng cao đời sống đồng bào, vừa làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

Trạm Tấu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng ảnh 1Bà con người Mông ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái) mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa nương, sắn kém hiệu quả sang trồng ngô đồi. Ảnh: Trung Kiên

Với sự hỗ trợ của chính quyền, đồng bào mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa nương, sắn kém hiệu quả sang trồng ngô đồi; mở rộng diện tích gieo trồng lúa từ một vụ lên 2 vụ; đưa các giống lúa, ngô có năng suất cao, chất lượng vào sản xuất, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất ngô, lúa hàng hóa ở các xã: Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Xà Hồ, Pá Hu, Hát Lừu… Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản lượng lương thực của huyện năm vừa qua đạt trên 14.619 tấn, tăng 510 tấn so với năm 2019.

Trạm Tấu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng ảnh 2Bà con người Mông ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thu hoạch cây sâm Hoàng Sinco. Ảnh: Sùng A Hồng
Trạm Tấu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng ảnh 3Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) chủ trương mở rộng diện tích gieo trồng lúa từ 1 vụ lên 2 vụ. Ảnh: Sùng A Hồng

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu: “Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các đề án phát triển kinh tế nông nghiệp, vận động đồng bào áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững”.

Sùng A Hồng – Trung Kiên

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm