Trà Vinh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trà Vinh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 85.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng. Năm 2030, địa phương đón hơn 3,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 156.000 lượt; tổng doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Trà Vinh chú trọng việc đổi mới, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị, xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Tỉnh tập trung xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch; đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Giai đoạn 2018-2025, Trà Vinh tập trung phát triển hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông công cộng kết nối đến các di tích, điểm du lịch Đền thờ Bác Hồ, Ao Bà Om, Biển Ba Động…, và tại các điểm du lịch đã quy hoạch như: cù lao Tân Quy, cù lao Long Trị…

Trà Vinh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ảnh 1
Tỉnh Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh minh họa: 2sao.vn

Tỉnh tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư dự án du lịch quốc gia Ao Bà Om, đầu tư phát triển mạnh loại hình du lịch tâm linh, cộng đồng (homestay)…Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tốt phục vụ công tác phát triển du lịch. Bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Trà Vinh nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có 65km bờ biển, nhiều cù lao, cồn nổi với những đặc sản biển và trái cây quanh năm.

Bên cạnh đó, Trà Vinh có hơn 310.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Đồng bào Khmer có rất nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc diễn ra trong năm như Ok Om Bok, Sene Đolta, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây nên đây là điều kiện để địa phương thu hút khách du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc, gắn với hoạt động lễ hội tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng tham quan thắng cảnh, sông nước miệt vườn…

Tuy nhiên, thời gian qua, ngành Du lịch của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; công tác xúc tiến, quảng bá còn hạn chế, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, hạ tầng chưa được đầu tư… dẫn đến chưa thu hút được khách du lịch. Năm 2016, ngành Du lịch tỉnh Trà Vinh phục vụ 528.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt gần 157 tỷ đồng./.
Thanh Hòa (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm