Trà Vinh hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất

Gia đình ông Thạch Vơ, xã Đôn Xuân (Duyên Hải, Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được vay vốn chuyển đổi cây trồng cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Gia đình ông Thạch Vơ, xã Đôn Xuân (Duyên Hải, Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được vay vốn chuyển đổi cây trồng cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Từ nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Trà Vinh giải ngân hơn 413 tỷ đồng thực hiện các chính sách nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3,92%, giảm 20,73% so với năm 2015.

Trà Vinh hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất ảnh 1Gia đình ông Thạch Vơ, xã Đôn Xuân (Duyên Hải, Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được vay vốn chuyển đổi cây trồng cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cụ thể, từ nguồn vốn Chương trình 135, tỉnh đầu tư hơn 250 tỷ đồng thực hiện các chương trình xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu. Năm 2016-2017, tỉnh giải ngân hơn 20 tỷ hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho trên 15.000 hộ nghèo, hộ người Khmer.

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, tỉnh giải ngân hơn 46 tỷ cho hộ Khmer vay vốn chuyển đổi nghề, tạo việc làm. Tỉnh cũng giải ngân hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ đất ở cho 37 hộ Khmer nghèo; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho gần 900 hộ dân tộc thiểu số và hộ nghèo với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong 3 năm 2016-2018, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 108.000 lượt hộ nghèo với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland (gần 30 tỷ đồng), tỉnh đầu tư xây dựng 34 công trình hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, Trà Vinh còn thực hiện nhiều chính sách khác như: Hỗ trợ các chùa Phật giáo Nam tông Khmer xây dựng nhà hỏa táng; cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí; chính sách đối với người có uy tín…

Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, toàn tỉnh có hơn 300.000 người Khmer sinh sống, chiếm 31,5% dân số. Đến cuối năm 2019, tỉnh còn 9.214 hộ nghèo, trong đó có 5.395 hộ Khmer, chiếm 6,05% so với tổng số hộ đồng bào Khmer.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc; huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép chương trình, dự án từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình viện trợ phi Chính phủ… để đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đồng bào nghèo phát triển sản xuất, vay vốn tín dụng, giải quyết việc làm nhằm giảm nghèo bền vững.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm