Trà Vinh giải ngân trên 38 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Gia đình anh Thạch Nhựt tại ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc (Châu Thành, Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ 300m2 đất ở, vay vốn ưu đãi 50 triệu xây nhà và được hỗ trợ 1 con bò để tăng gia sản xuất. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Gia đình anh Thạch Nhựt tại ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc (Châu Thành, Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ 300m2 đất ở, vay vốn ưu đãi 50 triệu xây nhà và được hỗ trợ 1 con bò để tăng gia sản xuất. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, từ nguồn Quỹ “An sinh xã hội” và Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, Trà Vinh đang giải ngân tổng số tiền 38,35 tỷ đồng để xây dựng 910 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với mức hỗ trợ từ 40-50 triệu đồng/căn. Huyện Trà Cú là địa phương có số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở nhiều nhất tỉnh, với 358 căn, tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Trà Vinh giải ngân trên 38 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ảnh 1 Gia đình anh Thạch Nhựt ở ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành (Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ 300 mét vuông đất ở, vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng xây nhà và được hỗ trợ 1 con bò để tăng gia sản xuất. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống cho người nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng. Cùng với đó là những đóng góp tích cực của cộng đồng, đã góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, số hộ nghèo và cận nghèo ở Trà Vinh còn khá cao, với 10.207 hộ nghèo và 17.215 hộ cận nghèo. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Trà Vinh kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để địa phương có thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, từ ngày 17/10 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền gần 3 tỷ đồng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm