Trà Vinh: Doanh thu từ du lịch tăng trên 3 lần

Trà Vinh: Doanh thu từ du lịch tăng trên 3 lần

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, 10 tháng qua, doanh thu ngành Du lịch của tỉnh đạt gần 620 tỷ đồng, bằng 326% kế hoạch năm, tăng gấp đôi so với năm 2021. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt trên 1 triệu lượt người, trong đó có gần 13.000 lượt khách quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Dương Hoàng Sum cho biết, ngành Du lịch tỉnh phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật trên địa bàn tỉnh từng bước hoàn thiện phục vụ phát triển du lịch. Cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, Sở tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch, liên kết với các tỉnh, thành phố; liên tục tổ chức các chuyến tham quan, khảo sát, giới thiệu các điểm du lịch của tỉnh đến các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhờ vậy, các điểm du lịch ở Trà Vinh được quảng bá rộng rãi, thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan, trải nghiệm.

Trà Vinh: Doanh thu từ du lịch tăng trên 3 lần ảnh 1 Khách du lịch tham quan Thánh tượng Bồ tát Quan Thế Âm Đông Hải tại Thiền viện Trúc Lâm (thị xã Duyên Hải, Trà Vinh). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Trà Vinh có hơn 310.000 người dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Vì vậy, bên cạnh các mô hình du lịch cộng đồng theo hướng “thuận thiên”, tỉnh đang phát triển mô hình du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc Khmer với nhiều lễ hội đặc sắc diễn ra trong năm như Ok Om Bok, Sene Đolta, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Những ngày gần đây, tỉnh chuẩn bị nhiều hoạt động lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer (ngày chính 8/11). Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ đồng bào, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, năm nay UBND tỉnh tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok quy mô cấp tỉnh, mở rộng các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với 16 hoạt động từ ngày 2-8/11. Đây là dịp để Trà Vinh quảng bá, giới thiệu đến du khách nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer địa phương, các tiềm năng du lịch của tỉnh...

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm