Trà Vinh dành hơn 103 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi lợn

Trà Vinh dành hơn 103 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi lợn
Người dân rắc vôi bột xử lý số lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi . Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
Người dân rắc vôi bột xử lý số lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi .
Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, dịch tả lợn châu Phi lây lan khá nhanh và rất khó kiểm soát, hiện ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp khống chế được dịch bệnh này. Từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vào ngày 3/6, đến nay, dịch bệnh đã lây lan tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Ngành chức năng tỉnh đã tiêu hủy gần 79.000 con lợn với tổng trọng lượng hơn 3.720 tấn; trong đó, huyện Cầu Kè là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 1.300 hộ, phải tiêu hủy trên 31.500 con lợn.

Điều đáng lo ngại, trong số 18 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày tiêu hủy, có 8 xã, phường, thị trấn ở thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải phát sinh dịch bệnh trở lại. Vì vậy, dịch bệnh gây thiệt hại rất lớn và kéo dài khiến người chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân không tái đàn đại trà. Đồng thời, nghiên cứu các đối tượng nuôi thay thế để vận động người dân chuyển đổi sang vật nuôi khác nhằm cải thiện thu nhập. Trường hợp tái đàn, nông dân phải kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nuôi theo biện pháp an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, những địa phương còn dịch bệnh phải nghiêm túc duy trì lực lượng trực xử lý, phát hiện và tiêu hủy kịp thời khi dịch bệnh phát sinh tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Ngành chức năng kiểm soát chặt việc tiêu hủy lợn, đảm bảo tiêu hủy đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn để được hỗ trợ thiệt hại, tránh vứt xác lợn ra môi trường tự nhiên gây ô nhiễm và dễ lây lan dịch bệnh.

Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm