Trà Vinh chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Trà Vinh chăm lo đời sống đồng bào Khmer
Dưa hấu đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào Khmer sinh sống ở khu vực đất giồng cát
Dưa hấu đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào Khmer sinh sống ở khu vực đất giồng cát
Đồng bào Khmer chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình an toàn sinh học
Đồng bào Khmer chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình an toàn sinh học
Thời gian qua, nhờ chính sách đầu tư đồng bộ của Chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục... đã làm thay đổi cơ bản cuộc sống của đồng bào Khmer. Các chương trình giảm nghèo tiếp tục phát huy tác dụng, tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm 3 - 3,5%/năm, vùng đồng bào dân tộc 4%/năm. Đến nay, Trà Vinh đã giải quyết vấn đề nhà ở cho gần 15.000 hộ; hỗ trợ 2.468 hộ vay vốn phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng hàng  trăm hạng mục công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi (điện, đường, trường, trạm…).
Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 94 trường tiểu học tổ chức dạy song ngữ tiếng Khmer
Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 94 trường tiểu học tổ chức dạy song ngữ tiếng Khmer
Nghề điêu khắc gỗ không chỉ giúp cho nhiều thanh niên Khmer tạo dựng cuộc sống tốt hơn mà còn góp phần bảo tồn giá trị truyền thống
Nghề điêu khắc gỗ không chỉ giúp cho nhiều thanh niên Khmer tạo dựng cuộc sống tốt hơn mà còn góp phần bảo tồn giá trị truyền thống
Mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng đến tận  phum sóc. Việc dạy chữ  Khmer được chú trọng. Hiện toàn tỉnh có 94 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở tổ chức dạy song ngữ tiếng Khmer với gần 15 nghìn học sinh theo học. Hệ thống y tế cơ sở được kiện toàn từ tỉnh, huyện xuống tận xã, ấp. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được phát huy, gìn giữ, khơi dậy ý thức cộng đồng, ý thức dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước…
Các nhà vườn trồng cây cảnh (kiểng) của đồng bào Khmer mùa xuân này cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa, cây cảnh các loại ra thị trường
Các nhà vườn trồng cây cảnh (kiểng) của đồng bào Khmer mùa xuân này cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa, cây cảnh các loại ra thị trường

Mục tiêu đến năm  2019, Trà Vinh phấn đấu giảm số hộ đồng bào nghèo xuống còn 18%; trên 95% số hộ được sử dụng điện; 91% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 48% lao động được qua đào tạo nghề; 6 xã vùng đồng bào dân tộc được công nhận là xã nông thôn mới; 100% trạm y tế có bác sĩ... 

Có thể bạn quan tâm