Phát huy các giá trị văn hóa và nét đẹp của phụ nữ Kon Tum

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2022) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027, ngày 17/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tổ chức chương trình Chung kết Cuộc thi áo dài phụ nữ Kon Tum năm 2022.

Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 11/3, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự.

Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Tạo nền tảng cơ bản giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 nghe các đại biểu trình bày tham luận tại Hội trường. Nhiều đại biểu đã chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Sáng 10/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 959 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.


Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Đổi mới sáng tạo là yếu tố giúp phụ nữ thành công

Sáng 10/3, tại Thủ đô Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 959 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc. Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tham mưu, đưa ra nhiều ý tưởng giúp nâng cao năng lực của phụ nữ nhiệm kỳ tới, trong đó, đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ thành công.


Kỳ vọng một Đại hội thành công vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, dân tộc. Đây là đại hội của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển nhằm phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì hạnh phúc, tiến bộ của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.


Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa các chương trình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay.


Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ”

Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tổ chức khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ” và phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tham dự buổi lễ có Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.


Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Xây dựng các cấp Hội vững mạnh, hướng đến quyền lợi của phụ nữ

Các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều phong trào, hoạt động sâu rộng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của đất nước, thể hiện toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiều nội dung thiết thực, gắn với quyền lợi chính đáng của phụ nữ trên toàn quốc.


Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Hỗ trợ phụ nữ Tiền Giang xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang cho biết: Nhằm giúp cán bộ, hội viên từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi kết hợp dạy nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của hội viên phụ nữ. Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình hay góp phần giúp phụ nữ tự tin, năng động trong phát triển kinh tế, khẳng định vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 9/3, trước giờ khai mạc Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027), các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII Hà Thị Nga dẫn đầu Đoàn.


Thay đổi nếp nghĩ, cách làm kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1,9 triệu dân với 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, chiếm gần 24% dân số. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện bình đẳng giới, phát triển kinh tế, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội.


Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông có nhiều cách làm sáng tạo hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã có những hành động thiết thực chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, nhiều mô hình với cách làm sáng tạo đã góp phần tích cực giúp cán bộ, hội viên, bà con các dân tộc phát triển kinh tế. Từ đó, những việc làm ấm áp được sẻ chia, lan tỏa hàng ngày, ấm áp nghĩa đồng bào.


Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo xây dựng đất nước phồn vinh

Từ ngày 9 đến 11/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đại hội XIII sẽ diễn ra với chủ đề "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước."


Chị Lò Thị Út truyền cảm hứng tới phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, chị Lò Thị Út, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã không ngừng nỗ lực, cống hiến và truyền cảm hứng tích cực tới phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.


Doanh nhân Đặng Thị Tâm đưa thương hiệu mì rau củ Organic vươn xa

Với tâm huyết mong muốn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của người Việt từ những thực phẩm sử dụng hằng ngày, chị Đặng Thị Tâm sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Cổ phần An An Agri (An An Agri), xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã dày công nghiên cứu và sản xuất ra loại mì dinh dưỡng từ nguyên liệu Organic. Thành phần chính của mì này là từ bột lúa mì và chiết xuất rau củ hữu cơ, giúp bổ sung một lượng lớn dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất từ rau củ cho người sử dụng. Sau 2 năm ra đời, đến nay sản phẩm mì rau củ Organic Anpaso đã vươn xa đến nhiều nước trên thế giới.


Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định

Không chỉ là người “giữ lửa” trong gia đình, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, tạo nên truyền thống vẻ vang “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đất nước đổi mới.