Tổng thống Nga phê chuẩn đạo luật triển khai lực lượng không quân thường trực tại Syria

Tổng thống Nga phê chuẩn đạo luật triển khai lực lượng không quân thường trực tại Syria
Tổng thống Vladimir Putin (giữa) chủ trì cuộc họp các thành viên Hội đồng an ninh Nga tại Moskva ngày 13/10. AFP/TTXVN
 Tổng thống Vladimir Putin (giữa) chủ trì cuộc họp các thành viên Hội đồng an ninh Nga tại Moskva ngày 13/10. AFP/TTXVN

Trước đó, thỏa thuận này cũng đã được Đuma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua. Thỏa thuận này, được ký giữa Moskva và Damascus hồi tháng 8 năm ngoái, cho phép Nga thiết lập căn cứ không quân Hmeimim để tiến hành chiến dịch hỗ trợ các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad . Binh lính Nga sẽ được hưởng quyền miễn truy tố giống như quyền miễn trừ được quy định trong Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Các binh sĩ Nga cũng sẽ không bị kiểm tra hải quan khi nhập cảnh vào Syria. Theo ước tính, Nga hiện có khoảng 4.000 binh sĩ đóng tại căn cứ Hmeimim, ngoài ra nước này cũng đã triển khai nhiều máy bay ném bom và chiến đấu tại đây. 

Có thể bạn quan tâm