Tổng kết và trao Giải thưởng Báo chí về Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018

Tổng kết và trao Giải thưởng Báo chí về Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018
Ban tổ chức đã chọn trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại Phóng sự ảnh, phát thanh - truyền hình, báo in - báo điện tử. Trong đó, có hai giải Nhất là tác phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm quốc tế mới về MICE tại Đông Nam Á của tác giả Đức Toàn- Thiện Toàn (Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) và tác phẩm Đường nào cho du lịch trên sông ở Sài Gòn? gồm 5 kỳ của tác giả Nguyễn Văn Nam (Báo Du lịch Việt Nam). 
Các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Báo chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018. Ảnh: Gia Thuận-TTXVN
Các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Báo chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018. Ảnh: Gia Thuận-TTXVN

Trong cuộc thi năm nay, các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam cũng đoạt các giải thưởng như: tác giả An Hiếu (Báo ảnh Dân tộc và Miền núi) đoạt giải ba với thể loại phóng sự ảnh với tác phẩm Hàng nghìn nữ sinh TP.HCM đồng diễn áo dài "Tôi yêu Việt Nam". Tác giả Thu Hương (Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam) và Hoàng Tuyết (Báo Tin tức) đoạt giải khuyến khích ở thể loại Phát thanh truyền hình và thể loại báo in - báo điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, Ban tổ chức  đã nhận được gần 130 tác phẩm gửi về dự thi ở các loại hình báo in, báo điện tử, phóng sự ảnh, truyền hình và phát thanh đến từ 20 cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm đã thể hiện rõ nét những đóng góp tích cực, những sáng kiến, kiến tạo bước phát triển mới, giải pháp thực hiện có hiệu quả về cải cách thủ tục và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển ngành du lịch thành phố và cả nước.

Hơn nữa, các tác phẩm đã đi sâu vào những vấn đề nổi bật của ngành du lịch như các sản phẩm du lịch, liên kết địa phương trong phát triển du lịch, sự đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, phát triển du lịch đường sông, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp…

Thông qua giải thưởng năm nay, các phóng viên, biên tập viên viết về mảng du lịch luôn phát huy tính năng động, nhạy bén, gắn bó mật thiết hơn nữa với từng hơi thở của ngành du lịch thành phố, góp phần quảng bá, xúc tiến ngành du lịch thành phố nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phát triển./.

Gia Thuận

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm