Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Cán bộ , nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Cán bộ , nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN


* Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016), 47 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2016), ngày 1/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tới dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 thuộc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ, kính cẩn tưởng nhớ đến vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ, kính cẩn tưởng nhớ đến vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm nơi làm việc của Bác Hồ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm nơi làm việc của Bác Hồ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại Nhà 67, vào hồi 9h47 ngày 2/9/1969 (tức 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trút hơi thở cuối cùng. Nhà 67 còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Nhà 67 cũng là nơi Bác Hồ sống 15 ngày cuối của cuộc đời 79 mùa Xuân. 

 

Có thể bạn quan tâm