Tôn vinh nghệ nhân, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể

Tôn vinh nghệ nhân, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể

Ngày 12/4, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI.

Tôn vinh nghệ nhân, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể ảnh 1Trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định vinh danh 3 Nghệ nhân Nhân dân và 19 Nghệ nhân Ưu tú được phong tặng trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần thứ III. Đây là những nghệ nhân thực hành và truyền dạy các loại hình Di sản Văn hóa phi vật thể: Võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật Hát Bội Bình Định, nghệ thuật Bài chòi Bình Định, nhạc cụ dân tộc, tổ chức lễ hội truyền thống, văn hóa cồng chiêng dân tộc... Như vậy, qua 3 đợt phong tặng, Bình Định có 42 nghệ nhân, trong đó có 7 Nghệ nhân Nhân dân và 35 Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể.

Trong đợt xét tặng Giải thưởng năm 2022, Bình Định có Nhà thơ, Nhà viết kịch Văn Trọng Hùng vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với cụm kịch bản sân khấu: Khúc ca bi tráng và nước non cửa Phật. Đây là tác giả thứ ba của tỉnh đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, tiếp sau hai cố tác giả là nhà thơ Yến Lan và nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn.

Tôn vinh nghệ nhân, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể ảnh 2Các nghệ nhân được giải A của giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu. Ảnh: TTXVN phát

Đối với Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định, qua đợt xét giải lần thứ VI (giai đoạn 2016 - 2020), UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả với 75 giải thưởng, gồm: 18 giải A, 31 giải B và 26 giải Khuyến khích thuộc 7 thể loại Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn nghệ dân gian và Múa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang mong muốn thời gian tới, các nghệ nhân, văn nghệ sĩ tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng, kiến thiết quê hương; rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức; là lực lượng đi đầu, xung kích trên mặt trận văn hóa, làm cho đời sống văn hóa, sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh ngày càng phát triển...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các nghệ nhân trong việc tổ chức hoạt động trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa cho thế hệ trẻ và phát triển thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Tôn vinh nghệ nhân, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể ảnh 3Trao tặng danh hiệu cao quý cho 3 nghệ nhân nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Các Sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa mà các nghệ nhân đang nắm giữ, phục hồi giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của xã hội, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Đặc biệt, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn vinh nghệ nhân, văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước và tỉnh Bình Định.

Sỹ Thắng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm