Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 23/11/2022

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 23/11/2022

Từ ngày 18 đến 23/11/2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây là các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 và “Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022” là hoạt động mang tính điểm nhấn mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam”. Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022, là dịp để thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 23/11/2022 ảnh 1Đồng bào dân tộc Bahnar giới thiệu nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Tâm

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần “ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Hội nghị “Gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc” và Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại các địa phương; đề xuất định hướng,giải pháp khai thác, liên kết, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch.

Đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc sẽ có hoạt động Triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc; trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng và Trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống; Tổ chức tái hiện không gian Chợ phiên khu vực miền núi phía Bắc…

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 23/11/2022 ảnh 2Không gian Phiên chợ vùng cao với nhiều sản vật của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc thu hút nhiều du khách. Ảnh: Hoàng Tâm

Đặc biệt, năm nay, Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022 được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022 được tổ chức với đối tượng là các vận động viên chuyên nghiệp được tuyển chọn từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại giải, các vận động viên thi đấu nội dung vật dân tộc ở các hạng cân. Đây là giải có chất lượng chuyên môn cao nhất toàn quốc, quy tụ được những vận động viên hàng đầu quốc gia. Giải diễn ra không chỉ là cơ hội cho các vận động viên có điều kiện cọ sát, rèn luyện mà còn góp phần tích cực trong khuyến khích, cổ vũ, phát triển bộ môn vật dân tộc ở các địa phương trong cả nước.

Trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 còn diễn ra các hoạt động giới thiệu phong tục tập quán cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với các lễ hội truyền thống như: Tái hiện Lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk; Giới thiệu sắc màu văn hoá của đồng bào Chăm tỉnh An Giang với hoạt động Tái hiện nghi thức đặt tên của dân tộc Chăm; Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi tỉnh An Giang; Tái hiện Lễ hội cầu ngư ở tỉnh Phú Yên; Giới thiệu Nghệ thuật Bài chòi – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Phú Yên; Tái hiện nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai…

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 23/11/2022 ảnh 3Đồng bào dân tộc Mông với điệu múa khèn, múa ô. Ảnh: Hoàng Tâm

Bên cạnh đó là Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và Tái hiện cuộc sống hàng ngày của các dân tộc cùng với hoạt động giới thiệu 2 chiếc khèn Mông và hoa cải vàng của đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng; Giới thiệu văn hóa cà phê truyền thống Tây Nguyên; nghề thuốc dân tộc Dao; Giới thiệu nhạc cụ dân gian truyền thống từ tre nứa của dân tộc Bahnar; Giới thiệu về “giấc mơ Chapi” của dân tộc Raglai… cùng các trò chơi dân gian: Nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu Kiều, đánh yến, tó má lẹ...

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm  góp phần tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ mới; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa đồng bào các dân tộc anh em trong cộng đồng 54 dân tộc.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm