Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân:

Tổ chức Đoàn cần tạo môi trường để tuổi trẻ sáng tạo, phục vụ đời sống

Tổ chức Đoàn cần tạo môi trường để tuổi trẻ sáng tạo, phục vụ đời sống
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn và Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự chương trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố với mô hình liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố với mô hình liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng và tự hào trước những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ thành phố cho sự phát triển chung của thành phố thời gian qua; đồng thời, tin tưởng tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo không ngừng, phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng thành phố, đất nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư (phải) và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu (trái) trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh với mô hình Hội trại truyền thống “Lá trung quân”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư (phải) và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu (trái) trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh với mô hình Hội trại truyền thống “Lá trung quân”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Nhấn mạnh tới vai trò xung kích của thanh niên trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mang lại nhiều thời cơ nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, tuy nhiên đó cũng là thách thách rất lớn cho quốc gia nào không theo kịp. Bản chất sự phát triển của nhân loại chính là không ngừng đổi mới sáng tạo, vì vậy, đoàn viên, thanh niên thành phố phải tiếp tục năng động, sáng tạo để theo kịp xu thế chung, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Góp phần thực hiện nội dung này, Thành Đoàn Thành phố cần tạo môi trường để các bạn trẻ đóng góp ý tưởng, hình thành các sản phẩm mới, sáng tạo phục vụ đời sống.
Các tập thể nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tập thể nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều đề án, trong đó có đề án về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhận cho rằng, tuổi trẻ thành phố phải cống hiến hơn nữa, đột phá hơn nữa trong cải cách hành chính, làm được nhiều hơn cho nhân dân thì việc tăng thêm thu nhập mới có ý nghĩa. Từ yêu cầu thực tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thành đoàn Thành phố phải xây dựng thêm công trình, ý tưởng góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của nhân dân.
 
Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức Đoàn Thành phố quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp với ngành Nông nghiệp để xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với các tập thể đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với các tập thể đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Kế thừa truyền thống 87 năm hình thành và phát triển của Đoàn, anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực trong lao động, học tập, sáng tạo, không ngừng tu dưỡng rèn luyện,  học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực trong thực hiện các chương trình, mục tiêu xây dựng thành phố và phong trào chung của tuổi trẻ cả nước.
 
Xác định trách nhiệm của mình, tổ chức Đoàn thành phố đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tham gia cùng các cấp, ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; nhất là triển khai Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Dịp này, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng giải thưởng cho 6 đơn vị với 6 mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, gồm: Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn thành phố); mô hình “Một thời tuổi trẻ” của Quận Đoàn 10; Hội trại truyền thống “Lá trung quân” của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng thành phố; mô hình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn - mỹ quan - tiết kiệm” của Đoàn Tổng Công ty Điện lực thành phố; mô hình “Lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Câu lạc bộ Ong nghiên cứu của Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn, cùng ngày, Ngày Đoàn viên năm 2018 đã diễn ra sôi nổi khắp các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ thành phố./.
 Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm