Tổ chức điểm ''Ngày hội Biên phòng toàn dân'' tại xã Tân Tiến, Cà Mau

Tổ chức điểm ''Ngày hội Biên phòng toàn dân'' tại xã Tân Tiến, Cà Mau

Chiều 25/2, Bộ Chỉ huy Bội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và Huyện ủy, UBND huyện Đầm Dơi tổ chức điểm ''Ngày hội Biên phòng toàn dân'' năm 2023 tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Đây là hoạt động tiêu biểu hướng tới chào mừng kỷ niệm 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2023), 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023).

Tổ chức điểm ''Ngày hội Biên phòng toàn dân'' tại xã Tân Tiến, Cà Mau ảnh 1Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Cà Mau và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN phát

Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của ''Ngày hội biên phòng toàn dân''; đồng thời mong muốn các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; làm được nhiều việc thiết thực giúp nhân dân trên khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với phương châm ''không để ai bị bỏ lại phía sau''.

Xã Tân Tiến là 1 trong 3 xã thuộc địa bàn khu vực biên giới biển của huyện Đầm Dơi, có đoạn biên giới bờ biển dài gần 30 km, do Đồn Biên phòng Tân Tiến quản lý. Xã vùng biển này có nhiều điều kiện, lợi thế về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là giao thông thủy.

Thời gian qua, các lực lượng Công an, Quân sự thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Tân Tiến, triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn, nhất là tình hình trộm, cắp ngư lưới cụ... , kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý hiệu quả, kịp thời các vụ việc không để bị động, bất ngờ.

Đồn Biên phòng Tân Tiến và các xã ven biển trên địa bàn thường xuyên phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Hiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Tiến đã cơ bản ổn định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nơi đây chuyển biến rất tích cực, nhất là việc xác định thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức điểm ''Ngày hội Biên phòng toàn dân'' tại xã Tân Tiến, Cà Mau ảnh 2Ông Ngô Bá Thành, Phó Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi trao tặng Giấy khen cho tập thể Đồn Biên phòng Tân Tiến và các xã biên giới của huyện Đầm Dơi. Ảnh: TTXVN phát

Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết, trong năm qua, với tinh thần tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất. Đảng ủy, UBND các xã Tân Tiến, Tân Thuận và Nguyên Huân trên khu vực biên giới biển đã có nhiều cố gắng, bám sát nội dung, yêu cầu “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2023, sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hoá thành các mục tiêu nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư và phát triển, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi và tiến bộ hơn. Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, ấp không ngừng được kiện toàn, trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững ổn định; thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng được tăng cường, vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng tại ''Ngày hội Biên phòng toàn dân'', Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và Bộ chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động các mạnh thường quân trao tặng 2 căn nhà với tổng trị giá 100 triệu đồng và 70 suất quà trị giá 35 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn Đồn Biên phòng Tân Tiến.

Dịp này, UBND huyện Đầm Dơi đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 20 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Tiến và nhân dân địa phương trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Kim Há - Lê Khoa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm