Tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

Tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

Tham dự chương trình có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; khoảng 300 đại biểu là các đại sứ, đại diện của khoảng gần 30 đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện một số Bộ, ngành ở Trung ương...

Các đại biểu tham gia chương trình Du Xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN
Các đại biểu tham gia chương trình Du Xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN

Trong chương trình Du xuân hữu nghị 2019, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên theo nghi lễ truyền thống; thăm quan quần thể Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu Di tích.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức giao lưu, giới thiệu những tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; các đại biểu đã được thưởng thức “Hát Xoan”, một nghệ thuật truyền thống độc đáo của nhân dân Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Biểu diễn hát Xoan chào mừng các đại biểu tham gia chương trình Du Xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN
Biểu diễn hát Xoan chào mừng các đại biểu tham gia chương trình Du Xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, hoạt động Du xuân hữu nghị mang đậm bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống hiếu khách của người dân Việt Nam.

Đến thăm Phú Thọ hôm nay, bạn bè quốc tế có cơ hội khám phá những giá trị rất lâu đời về đất nước và con người Việt Nam và được biết thêm về Phú Thọ - một tỉnh có tốc độ phát triển mạnh mẽ, rất ấn tượng về kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ; đã thu hút và triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác, đào tạo quốc tế.

Các đại biểu tham gia chương trình Du Xuân hữu nghị 2019 trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN
Các đại biểu tham gia chương trình Du Xuân hữu nghị 2019 trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ hi vọng, sau cuộc du xuân hôm nay, các vị khách quý sẽ có dịp trở lại nơi đây để khám phá thêm nhiều thông tin thú vị, hữu ích và hiện thực hóa những cơ hội hợp tác trong thời gian sắp tới.

Chương trình Du xuân hữu nghị là hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mỗi dịp Xuân về, nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác của Liên hiệp với các đối tác, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; giới thiệu và quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu, trao đổi, hợp tác kinh tế giữa các địa phương của Việt Nam và đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.../.

                                                                                                                                                                                                    

Trung Kiên

 

Có thể bạn quan tâm