Tỉnh Trà Vinh giúp người lao động nghèo có thêm việc làm

Tỉnh Trà Vinh giúp người lao động nghèo có thêm việc làm
Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh cho biết, để đạt mục tiêu này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, trong năm 2018 tổ chức ít nhất 12 phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho người lao động; tổ chức ít nhất 5 ngày hội việc làm ở các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải, Cầu Ngang và Châu Thành. Qua đó, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu. Cũng tại đây, các tổ chức đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tuyên truyền cho người lao động các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh về việc làm, xuất khẩu lao động…

Năm 2018, tỉnh Trà Vinh thực hiện chính sách cho vay vốn đi xuất khẩu lao động, với mức vay tối đa lên đến 150 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với những năm trước. Đây là cơ hội để lao động nghèo trong tỉnh có điều kiện tham gia xuất khẩu lao động, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

Theo ông Trịnh Minh Hùng, hiện nay, Nhật Bản được tỉnh Trà Vinh ưu tiên khuyến khích người lao động tham gia xuất khẩu vì thị trường này đã được Chính phủ Việt Nam kí cam kết đưa lao động Việt Nam sang làm việc. Chi phí đi xuất khẩu lao động ở thị trường này khoảng 100-120 triệu đồng, thu nhập bình quân từ 24-28 triệu đồng/người/tháng. Sau 3 năm, khi kết thúc hợp đồng trở về nước 1 tháng, Chính phủ Nhật Bản sẽ kí hợp đồng với người lao động gia hạn thêm 2 năm làm việc.

Năm 2017, tỉnh Trà Vinh đã xuất khẩu được 254 lao động, đạt 128% kế hoạch; trong số này, có 185 lao động tại Nhật Bản. Trong năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho gần 13.000 lao động; trong đó, trên 1.600 lao động hiện đã có việc làm ổn định...
Thanh Hoà 

Có thể bạn quan tâm