Tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2022

Tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2022
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc 7 tỉnh vùng Tây Bắc gồm: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đã tham dự lễ bế mạc.

Trao bằng khen của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Trao bằng khen của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Ngày hội đã thể hiện rõ nét bức tranh văn hóa đa sắc màu của các dân tộc vùng Tây Bắc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội được lựa chọn tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của các địa phương, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc vùng Tây Bắc nói riêng; tăng cường, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước.
 
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV - năm 2022 cho ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV - năm 2022 cho ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Trước đó, trong ba ngày từ 18 – 20/8, tại thành phố Sơn La, nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao truyền thống dân tộc, tuyên truyền, cổ động đã được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc. Nổi bật là: Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”; trình diễn trang phục truyền thống; giới thiệu trích đoạn lễ hội truyền thống, nghi thức sinh hoạt văn hóa; thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tu lu, kéo co và chạy việt dã…

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải A toàn đoàn ở nội dung thi kỹ năng du lịch cộng đồng cho tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình; giải Đơn vị đạt thành tích xuất sắc cho Đoàn thể thao tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu và nhiều giải thưởng khác cho các hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội.

  Ban Tổ chức đã trao Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 cho đại diện UBND tỉnh Phú Thọ./.
Diệp Anh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm