Tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tổ chức tuần tra chung trên biên giới

Tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tổ chức tuần tra chung trên biên giới

Trong hai ngày 10 - 11/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ ( Lào) đã phối hợp tuần tra chung trên biên giới.

Tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tổ chức tuần tra chung trên biên giới ảnh 1Đồn Biên phòng Mường Nhé, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Đại đội 117, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tuần tra cột mốc 21. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, hai bên tuần tra, kiểm soát chung trên biên giới từ cột mốc 21 đến cột mốc 22 đoạn biên giới tiếp giáp giữa hai tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Phong Sa Lỳ (Lào) với chiều dài 5 km. Hai bên đã kiểm tra đường biên, mốc quốc giới, sự nguyên trạng của cột mốc, hướng đi đường biên giới và phát quang thông tầm nhìn xung quanh khu vực các cột mốc; tổ chức trao đổi thông tin, tình hình và các hoạt động của nhân dân hai bên biên giới.

Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc giới được giữ nguyên trạng. Hai bên thống nhất tăng cường giáo dục cho nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào; kịp thời trao đổi thông tin, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới.

Kết thúc tuần tra, hai bên đã tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản ghi nhớ; đồng thời đề ra những chủ chương, giải pháp và thống nhất thời gian, nội dung cho lần tuần tra chung tiếp theo.

Đây là hoạt động phối hợp thường kỳ giữa hai đơn vị, qua đó tiếp tục phát huy và thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, sự hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị; góp phần kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm đường biên, mốc quốc giới; phối hợp giải quyết đúng quy trình xử lý vụ việc, kịp thời ngăn chặn và giải quyết các vụ việc xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động xâm canh, xâm cư của nhân dân hai bên biên giới.

Anh Dũng - Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm