Tỉnh Lai Châu có kế hoạch phát triển khoảng 3.000ha cây mắcca

Quả Mắcca. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
 Quả Mắcca. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Lai Châu được tỉnh phê duyệt cuối năm 2014 thì từ năm 2015 đến 2030 sẽ cho trồng khoảng 3.000ha cây mắcca. Hiện tại, diện tích trồng mắcca ở Lai Châu trên 181ha.
Cây mắcca đang được xem là một cây có tiềm năng phát triển trong tương lai ở Lai Châu mặc dù tất cả diện tích trồng chưa cho thu hoạch. Theo quy trình, trung bình 4 năm mắcca sẽ bói quả, từ 7 - 10 năm sẽ cho khai thác đều đặn và có thể khai thác được từ 40 - 60 năm.
Theo kế hoạch từ nay đến 2018, tỉnh Lai Châu sẽ phủ kín 200ha trồng mắcca và táo mèo (dùng để trồng ven, chống gió).




 

Có thể bạn quan tâm