Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn khi lái xe qua đập tràn ở Bắc Mê

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn khi lái xe qua đập tràn ở Bắc Mê

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi lái xe ô tô đi qua đập tràn tại thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, đã được tìm thấy trong đêm 16/8 và ngày 17/8 được bàn giao cho gia đình để đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn khi lái xe qua đập tràn ở Bắc Mê ảnh 1Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: baohagiang.vn

Như TTXVN đã đưa tin, hồi 20 giờ 30 phút ngày 15/8, xe ô tô mang biển kiểm soát 23C-040.08 do anh Nguyễn Văn Lập (sinh năm 1982, thường trú ở thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển theo hướng Thượng Tân - Minh Ngọc, trên xe có anh Hà Đức Thương (sinh năm 1989, thường trú ở thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Đến Km 11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, khi đi qua cầu tràn, do trời mưa to, nước dân cao nên bị chệch bánh ra khỏi lòng đường. Khi tìm cách cẩu kéo phương tiện, anh Nguyễn Văn Lập bị nước lũ cuốn trôi.

Vào mùa mưa lũ hằng năm thường xảy ra những vụ tai nạn thương tâm tại đập tràn ở thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Ban An toàn giao thông huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên duy trì việc cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ ngập lụt, nguy hiểm để người dân biết và tránh vượt qua đập tràn khi có lũ.

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm