Tìm giải pháp phát triển du lịch An Giang bền vững

Tìm giải pháp phát triển du lịch An Giang bền vững
Ông Guillaume Van Grinsven, chuyên gia cấp cao của Tổ chức Hỗ trợ Quốc tế Hà Lan PUM phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo. Ảnh: Vương Trung -TTXVN
Ông Guillaume Van Grinsven, chuyên gia cấp cao của Tổ chức Hỗ trợ Quốc tế Hà Lan PUM phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo. Ảnh: Vương Trung -TTXVN

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để khai thác hết tiềm năng du lịch, chỉ ra hạn chế, xu thế và hướng phát triển đối với ngành Du lịch An Giang. 

Một số đại biểu cho rằng, An Giang chưa khai thác hết tiềm năng du lịch, chưa có tính đột phá mặc dù đã có qui hoạch. Đặc biệt, An Giang chưa giữ chân được khách du lịch lưu trú tại địa phương. 

Theo một số đại biểu, các sản phẩm du lịch của An Giang còn rất hạn chế, chưa thực sự thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách. Bên cạnh đó, du lịch An Giang chưa tập trung vào chất lượng trọng tâm, giá trị tăng thêm; chưa đáp ứng chất lượng phục vụ du khách quốc tế. Vì vậy, để khai thác hết tiềm năng du lịch tỉnh cần thiết phải giải quyết thông thoáng về cơ chế chính sách; chú trọng đặc biệt xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh; thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp du lịch tại thành phố Châu Đốc; phát triển du lịch làng bè… 
 
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Vương Trung - TTXVN
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Vương Trung - TTXVN

Ông Guillaume Van Grinsven, chuyên gia cấp cao của Tổ chức Hỗ trợ quốc tế Hà Lan PUM (Programma Uitzending Managers) cho rằng: Du lịch An Giang cần xem trọng các yếu tố an toàn và chất lượng dịch vụ tương xứng với giá trị. Trước mắt, tỉnh nên tập trung vào 4 sản phẩm trọng điểm khai thác du lịch đường bộ và đường thủy: Núi Sam (thành phố Châu Đốc), Núi Cấm (Bảy Núi - huyện Tịnh Biên), Óc Eo (huyện Thoại Sơn), Du lịch xanh và du lịch theo dòng, tạo tour nội tuyến Châu Đốc - Tịnh Biên - Thoại Sơn. Ngoài ra, để du khách đến tham quan tại An Giang quanh năm cần khai thác làng nghề thủ công truyền thống, duy trì giá trị hệ sinh thái tự nhiên, tạo ra sản phẩm phù hợp cho du khách nội địa và quốc tế… 

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, dịch vụ tại các khu điểm du lịch ở An Giang phát triển tự phát không như mong muốn. Vì vậy, An Giang đang tập trung qui hoạch tổng thể du lịch, sắp xếp lại khu du lịch Núi Cấm, khai quật di chỉ văn hoá Óc Eo, tập huấn hướng dẫn người dân cùng làm du lịch, mở rộng hợp tác kết nối du lịch với các tỉnh, thành trên cả nước…tạo vòng du lịch khép kín trong thời gian tới. 

An Giang là tỉnh nằm ở phía  Tây Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với Campuchia. An Giang được thiên nhiên ưu đãi với phong phú cảnh quang đẹp và nhiều di tích như: Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên), đồi Tức Dụp (Tri Tôn), Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng (Long Xuyên), Khu di chỉ văn hoá Óc Eo (Thoại Sơn)…Nhiều năm qua, An Giang thu hút mỗi năm hàng triệu lượt du khách du lịch tới tham quan. Trong 9 tháng năm 2017, An Giang đón 7 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, đạt 102% so kế hoạch, về đích chỉ tiêu thu hút khách du lịch năm 2017 trước 3 tháng. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 95% chỉ tiêu năm 2017. 

Vương Thoại Trung 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm