Tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
Người dân xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đang tập thu hoạch những ha lúa còn sử dụng được sau khi ruộng lúa bị ngập nước. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Người dân xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đang tập thu hoạch những ha lúa còn sử dụng được sau khi ruộng lúa bị ngập nước. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Mưa lũ cũng gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.  Ngập lụt và chia cắt ở nhiều tỉnh Tại tỉnh Quảng Trị, có 4 xã thuộc huyện Đắkrông (A Ngo, Tà Long, Ba Năng, A Vao), 3 xã thuộc huyện Hướng Hóa (Thuận, Ba Tầng, A Xinh) bị ngập lụt chia cắt nhiều điểm. Nhiều tuyến đường thuộc các huyện Hướng Hóa, Đắkrông bị ngập gây chia cắt 14 xã; nhánh Tây đường Hồ Chí Minh sạt lở tại Km 265, 287. Hiện các địa phương trong tỉnh tập trung huy động lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó. Tại thị trấn Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa - địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng nhất tỉnh Quảng Trị trong những ngày qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã huy động lực lượng, túc trực 24/24 giờ giúp người dân trở về nhà, vận chuyển đồ dùng, thu dọn bùn đất, rác và vệ sinh nhà cửa. Các lực lượng chức năng cũng rất chú trọng khắc phục sạt lở trên các tuyến đường ở tỉnh Quảng Trị. Các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, huy động phương tiện, máy móc khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km 250 đến Km 282 ở huyện Đắkrông và trên Quốc lộ 9 - con đường huyết mạch nối thành phố Đông Hà với Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Ruộng lúa ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) bị ngập trắng. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Ruộng lúa ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) bị ngập trắng. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Lực lượng quản lý đường bộ, cảnh sát giao thông đã cử người túc trực, hướng dẫn, cảnh báo cho người và phương tiện qua lại tại các vị trí sạt lở nghiêm trọng; đặt biển cảnh báo nguy hiểm và rào chắn tại các vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thong trên tuyến quốc lộ này. Đến nay, các điểm sạt lở cơ bản đã được khắc phục, tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, nhiều nơi thuộc các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và đặc biệt là hai huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa bị mưa lũ nhấn chìm trong biển nước, gây thiệt hại đáng kể.  Hơn 5.000 nhà dân bị ngập lụt, cô lập và sập, chủ yếu ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch …Hơn 200 trường học trên địa bàn không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới do mưa lũ. Các bản: Cồn Roàng, Cu Tồn, Tuộc, A Ky, Nồng Mới, Nồng Cũ, Bụt, Chăm, Pu, Cờ Đỏ (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch); bản Bạch Đàn, Tân Ly (huyện Lệ Thủy); Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 9B và một số điểm tại xã Thanh Hóa, Thanh Thạch, Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa) bị nước lũ chia cắt. Hàng trăm héc ta rau màu, cây trồng của người dân ngập úng, lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân cũng bị hư hại nặng... Tại Hà Tĩnh, mưa lũ làm một số khu vực thấp trũng bị ngập tại các xã Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hương Liên, 25 xã giao thông bị chia cắt. Tại Kon Tum, mưa bão đã làm 4 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng tại xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy) và xã Đak Man (huyện Đăk Glei). Khoảng 20 m tường rào Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở Đăk Cấm (Điểm trường Tiểu học thôn 1 Đăk Cấm) bị sập hoàn toàn, 100 m tường rào có nguy cơ bị sập; Trường Mầm non xã Xốp (huyện Đăk Glei) bị đổ 15 m hàng rào. Mưa lũ gây sạt lở, bồi lấp khoảng 3.027 m2 lúa tại xã Xốp, khoảng gần 3.000 m2 của xã Đăk Man, huyện Đăk Glei; 11 con gia súc bị chết. Đặc biệt, mưa lũ đã gây ảnh hưởng lớn đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Ba tuyến quốc lộ bị thiệt hại: Quốc lộ 24 có ba điểm sạt lở phía ta luy âm, xói lở tại  km 106, km 137, km 140. Quốc lộ 40 có hai điểm sình lầy tại Km 15 đi lại khó khăn và Quốc lộ 40B có 5 điểm sạt lở lớn đoạn từ Km 161 đến 166 gây ách tắc giao thông. Các tuyến Tỉnh lộ 672, 674, 676, 678, tuyến đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh, đường Đăk Côi-Đăk Pxi cũng bị sạt lở ở nhiều vị trí khiến giao thông đi lại khó khăn.
Nông dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế ) thu hoạch sắn bị ngập nước. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 Nông dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế ) thu hoạch sắn bị ngập nước. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Tại lưu vực sông Ô Lâu (huyện Phong Điền), tỉnh Thừa Thiên - Huế do mưa to trên diện rộng, mực nước sông tăng lên, tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua cầu Nhi Eo (xã Phong Hòa) bị ngập trên 0,3 m, dài khoảng 200 m; đoạn từ cầu Làng Rào (xã Phong Bình) qua xã Điền Hương bị ngập khoảng 0,4 m, dài 100 m; đoạn hợp tác xã Ưu Điềm đến chợ Ưu Điềm ngập khoảng 0,4 m, dài 500 m. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập. Các tuyến đường dọc sông Ô Lâu vẫn còn bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Hơn 2.500 học sinh ở các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương (huyện Phong Điền) phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Dự kiến, số học sinh vùng lũ này sẽ tập trung Khai giảng vào ngày 9/9.Nhiều sự cố  Khoảng 8 giờ 30 ngày 5/9, Đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và thăm hỏi người dân vùng lũ ven sông Gianh. Chiếc thuyền máy chở Đoàn bất ngờ vướng phải vật cản khiến thuyền bị lật, các thành viên trong đoàn bị nước lũ cuốn trôi hơn 1km. Thời điểm gặp nạn, Đoàn công tác trên thuyền gồm: Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Cao Văn Tín; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Văn Phúc, một phóng viên Đài Truyền thanh huyện Tuyên Hóa, cùng 3 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa. Tổ công tác 6 người di chuyển bằng thuyền máy xuất phát từ xã Đức Hóa, men theo sông Gianh đi kiểm tra, thăm hỏi tình hình bà còn vùng lũ. Khi vừa tới địa bàn xã Phong Hóa, nước lũ chảy xiết và dâng cao kèm theo mưa to, nước sông đục ngầu khó phát hiện các vật cản đã làm chiếc thuyền máy chao đảo và lật úp xuống sông. Toàn bộ số người trên thuyền bị rơi xuống sông và bị trôi dạt gần 1km.
Nhiều diện tích lúa tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Nhiều diện tích lúa tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Khoảng một giờ sau, người dân địa phương đã phát hiện, cứu vớt và đưa toàn bộ số người gặp nạn lên bờ an toàn. Tuy nhiên, chiếc máy quay của Đài Truyền thanh huyện Tuyên Hóa trị giá hơn 300 triệu đồng mà phóng viên mang theo để tác nghiệp bị ngập nước, hư hỏng. Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Hoàng Ngọc Hoài Quang tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến chiều 5/9, lưới điện 22KV và các trạm phân phối, lưới điện hạ thế đã được khôi phục hoàn toàn cấp điện trở lại trên địa bàn tỉnh. Trước đó, với phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng", các đơn vị đã huy động tất cả vật tư phương tiện và tập trung nhân lực để xử lý các sự cố như: đứt dây lộ kép XT 472& 474 trạm 110kV Huế 2 tại vị trí 21- điện lực Hương Trà; vỡ sứ vị trí 49 sau Niêm Phò - điện lực Quảng Điền; đứt lèo vị trí 86/13/ sau Vân Trình đi Vĩnh Hòa- điện lực Phong Điền… Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung sửa chữa, khắc phục sự cố mất điện; phối hợp với địa phương chặt tỉa cành cây ngoài hành lang lưới điện tại các khu công nghiệp như Phú Bài, Phong Điền, La Sơn,... nhằm không để cành cây gãy đổ vào đường dây gây mất điện. Liên quan đến vụ tàu QNa 91928TS có 44 thuyền viên bị chìm ngày 2/9 ở khu vực quần đảo Trường Sa, hiện đã cứu vớt được 41 thuyền viên; còn 3 thuyền viên mất tích; các lực lượng chức năng đã huy động 9 tàu Quảng Nam và tàu KN 420 tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Thắng Trung

Có thể bạn quan tâm