Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội vùng Tây Bắc

Đó là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu nhất trí thông qua tại Hội nghị sơ kết hai năm Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (6/2013 – 6/2015) và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, diễn ra ngày 29/5 tại thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh trong vùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp củng cố và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại địa phương.

Các tỉnh trong vùng đã nhận được gần 770 tỷ đồng hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Các chương trình an sinh xã hội được triển khai đạt hiệu quả cao, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ như: Chương trình Ngân hàng bò “Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo…

Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo tinh thần “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo”, “Ngân hàng bò”; cứu trợ khẩn cấp đối với các tỉnh vùng Tây Bắc khi bị thiên tai, thảm họa; sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, nguồn hỗ trợ an sinh xã hội, thu hút đầu tư xóa đói giảm nghèo cho vùng Tây Bắc…

Có thể bạn quan tâm